Bản tin Hình sự: Hành nghề 'hai ngón' với cả tượng thờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/12: Người phụ nữ trữ 31 cá thể cầy vòi hương trong tủ lạnh; Phải đeo còng số 8 vì dám trộm vàng đeo trên tượng ở đền thờ Đức ông; Hành nghề 'hai ngón' với cả tượng thờ...

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty Alibaba) và các bị cáo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho đại diện Viện Kiểm sát đối đáp với các luật sư và nội dung các bị cáo tự bào chữa; đồng thời nêu quan điểm truy tố đối với vợ chồng ông trùm Công ty Alibaba là đúng. Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Nguyễn Thái Luyện đề nghị Viện Kiểm sát chuyển từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như Viện Kiểm sát đang truy tố và Tòa án đang xét xử, sang tội “Vi phạm quy định về đất đai". (Xem chi tiết)


Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao (SN 1954) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển. Được biết, ông Giao bị khởi tố để điều tra về tội trốn thuế. (Xem chi tiết)


Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang tạm giữ L.N.Q.A (SN 2005) về hành vi trộm cắp trang sức đeo trên tượng ở ban thờ trong đền Đức Ông Hoàng Cần ở xã Hải Lạng. Trước đó, A trộm 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng đeo trên tượng ở ban thờ, trị giá 100 triệu đồng. Tại CQĐT, A khai sau khi trộm đã đem bán số vàng trên tại một cửa hàng trang sức. Sau đó, nghi phạm lên xe khách di chuyển đi về Thanh Hóa thì bị lực lượng công an bắt giữ. (Xem chi tiết)


TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Trước khi phiên tòa mở, có 8 bị cáo được xác định bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Trong số này có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC, Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc Công ty Thành An Hà Nội). Tại phần thủ tục, luật sư của bị cáo Thuyết cho biết, bị cáo xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi vụ án được khởi tố, với lý do sang giám hộ cho con (chưa thành niên) theo học tại Mỹ. Mới đây, từ Mỹ, bị cáo Thuyết có đơn trình bày gửi đến HĐXX, xin xét xử vắng mặt và chấp nhận phán quyết của tòa trên cơ sở xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan… (Xem chi tiết)


Công an Gia Lai vừa phát hiện trong tủ lạnh nhà bà P.H.A (SN 1984) có 150kg thực phẩm đông lạnh, trong số thực phẩm này có 31 cá thể nghi là cầy vòi hương; còn lại là số lượng thịt khác, nghi là lợn rừng. Ban đầu, bà P.H.A. khai nhận toàn bộ số hàng trên là của bà T.T.T.L (SN 1987) “gửi nhờ”. (Xem chi tiết)


Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 557.777.000 đồng đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Trước đó, các cơ quan báo chí đã đưa tin phản ánh về hoạt động của Nhà máy giấy thuộc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn tại thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG