Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị bạn trai đâm chết vì cãi nhau trên đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 20/12: Bé sơ sinh bị mẹ 'cho' người khác với giá 20 triệu đồng; Rủ bé gái đi ăn cháo dinh dưỡng rồi hiếp, cướp điện thoại; Người phụ nữ bị bạn trai đâm chết vì cãi nhau trên đường...

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ Nguyễn Minh Thảo (36 tuổi) về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Thảo và chị Nguyễn (36 tuổi) sống như vợ chồng ở thị trấn Đất Đỏ nhiều năm qua. Thời gian gần đây họ phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm, chị Nguyễn bỏ về nhà mẹ ruột ở. Khuya ngày 19/12, Thảo chạy xe máy đến quán ăn đón chị Nguyễn (nhân viên phục vụ) về nhà. Trên đường đi xảy ra cãi vã, Thảo dừng xe, rút dao đâm người yêu nhiều nhát. Nạn nhân gục chết bên đường, Thảo chạy xe đến công an khai nhận hành vi.


Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến hành vi “Lừa dối khách hàng” trong dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6) tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông của ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, thời gian tới cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan để đưa vụ án ra truy tố, xét xử. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin kết quả ban đầu vụ án "Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác" xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Theo đó, Giám đốc của 9 Trung tâm đăng kiểm vừa nêu đã chỉ đạo nhân viên cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giam Nguyễn Hữu Dương (SN 1992, Hà Tĩnh), Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (SN 1995, Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, qua mạng xã hội, Dương biết Thạch Thị Kim Nhung (SN 2002, Trà Vinh) muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng nên đồng ý. Vì thế, Nhung giao bé 50 ngày tuổi cho Dương và nhận 18 triệu đồng. Sau đó, Dương thuê xe chở em bé đi TPHCM với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện. (Xem chi tiết)


Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa tạm giữ Hồ Văn Anh (33 tuổi), đồng thời tịch thu hàng chục kg cần sa cùng máy móc sơ chế tại nhà và vườn của nghi phạm này. Theo điều tra, Anh lên mạng đặt mua hạt giống cần sa với giá 300.000 đồng để đem về trồng và chăm sóc trên 600m2 vườn nhà. Sau khi thu hoạch, Anh sơ chế, đóng gói cần sa bán cho người khác. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bắt Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003) để điều tra về các tội danh “Hiếp dâm trẻ vị thành niên; Giết người và Cướp tài sản”. Theo điều tra, Anh rủ cháu H.T.Y (SN 2009) đi ăn cháo dinh dưỡng để tâm sự. Sau đó, Anh đã quan hệ tình dục, rồi dùng 1 dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm vào người bé gái nhằm lấy 1 chiếc điện thoại di động Iphone 13 của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã mang cháu Y đến cống thoát nước rồi đẩy nạn nhân xuống. Y đã cố hết sức bò lên bờ, hết sức van xin đối tượng và được đối tượng chở đến trạm y tế xã Hải Phú cấp cứu. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, Long An) đã có đơn gửi Chánh án TAND huyện Đức Hòa, xin hoãn chấp hành án phạt tù. Trong đơn, ông Vân trình bày, bản thân ông tuổi cao, sức yếu, mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, thiếu máu, hẹp mạch vành, thận mạn giai đoạn III… Trước đó, ông Vân bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG