Phải đeo còng số 8 vì dám trộm vàng đeo trên tượng ở đền thờ Đức ông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi trộm được 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng đeo trên tượng tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần ở Quảng Ninh, nam thanh niên đã đem bán được khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 21/12, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, cho biết đơn vị đang tạm giữ L.N.Q.A. (SN 2005, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp trang sức đeo trên tượng ở ban thờ trong đền Đức Ông Hoàng Cần ở xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Phải đeo còng số 8 vì dám trộm vàng đeo trên tượng ở đền thờ Đức ông ảnh 1

L.N.Q.A. khai nhận sau khi trộm đã đem bán số vàng trên tại một cửa hàng trang sức ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả.

Trước đó, ngày 15/12, Công an huyện Tiên Yên nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức Ông Hoàng Cần về việc bị mất 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng đeo trên tượng ở ban thờ. Giá trị số trang sức trên khoảng 100 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm trộm cắp tài sản trong đền là L.N.Q.A. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai sau khi trộm đã đem bán số vàng trên tại một cửa hàng trang sức ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Sau đó, nghi phạm lên xe khách di chuyển đi về Thanh Hóa thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, Đức ông Hoàng Cần là vị tướng tài của triều Trần, đã có công giúp dân dẹp loạn, lập làng. Đền thờ được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18. Hàng năm, vào ngày rằm tháng giêng, nhân dân trong vùng tổ chức ngày lễ chính tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần để tưởng nhớ, tri ân những ngày tháng Đức ông Hoàng Cần cùng thuộc hạ đánh đuổi giặc ngoại xâm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.