Bản tin Hình sự: Đòi tiền không được, người đàn ông 61 tuổi tạt axit người tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 23/12: Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô: 'Học viên cứ nộp tiền đầy đủ là có bằng'; Đòi tiền không được, người đàn ông 61 tuổi tạt axit người tình; Vụ cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền: Hé lộ đường dây kiếm tiền qua web khiêu dâm...

Ghen tuông vì cho rằng người tình là bà Loan (48 tuổi), chủ quán nhậu thân mật với khách, Lầu Quyền Trường (61 tuổi) đòi bà Loan trả 200 triệu đồng tiền góp vốn làm ăn trước đó để đóng hụi nhưng không được nên dẫn đến cãi nhau. Quá bực tức ông Quyền về nhà lấy chai axit (dùng để gia công biển hiệu bằng đồng) pha với nước được khoảng nửa lít bỏ trong hũ nhựa để tạt người tình trả thù khiến nạn nhân tử vong sau đó. TAND TPHCM đã đưa ông Quyền ra xét xử về tội “Giết người”.


Liên quan đến vụ án Dương Văn Hòa, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa cùng 9 đồng phạm cấu kết cấp bằng đại học và chứng nhận giả, thu lợi bất chính 7,1 tỷ đồng xảy ra tại cơ sở đào tạo này; tại phần xét hỏi trong phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội mới đây, ông Hòa cho biết học viên theo học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh giả nộp từ 29 – 35 triệu đồng/người, chỉ cần nộp tiền đầy đủ sẽ được cấp bằng và chứng chỉ, không nhất thiết phải đi học. (Xem chi tiết)


Lê Quốc Huy (35 tuổi), nhân viên kinh doanh công ty Viettronimex Đà Nẵng tự ý liên hệ với các công ty đối tác của Viettronimex để lấy tiền mua hàng các thiết bị điện tử, điện lạnh mà không nộp về công ty rồi làm giả con dấu và chữ ký để xác nhận công nợ rồi chiếm đoạt gần 350 triệu đồng. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và tạm giam Huy về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”. (Xem chi tiết)


Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Kiên (SN 1978), Phạm Văn Hoàng (SN 2000, cùng ở Hải Phòng) cùng nhiều đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo hồ sơ, Kiên là anh rể Hoàng, hai đối tượng này thường đi xe máy lượn lờ quanh khu vực quận Tây Hồ vào ban đêm, thấy nhà nào sơ hở thì dùng kìm thủy lực phá khóa trộm cắp tài sản và từ tháng 11/2020 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã trộm cắp hàng chục xe máy. (Xem chi tiết)


Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây làm giả thực phẩm chức năng lớn do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986) cầm đầu. Theo tài liệu, các đối tượng trong đường dây quảng cáo, chào bán hàng qua mạng và cam kết luôn có sẵn hàng hóa với số lượng lớn. Đặc biệt, một đối tượng bán hàng cho biết đã nhập hàng của đường dây này qua trung gian với giá khoảng 30 nghìn đồng/hộp và bán ra hơn 40 nghìn đồng/hộp trong khi giá thị trường của sản phẩm là hơn 400 nghìn đồng/hộp. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc Công an TP Huế khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị M.T (sinh năm 1996) vì đăng tải hình ảnh, video dung tục, khiêu dâm lên mạng xã hội. Mở rộng điều tra, công an TP Huế đã khám phá ra đường dây chuyên tạo tài khoản trong trang web khiêu dâm để đăng tải các clip sex quan hệ tình dục với bạn trai, clip và ảnh khiêu dâm. Trước đó, để thu hút người xem, T chia nhỏ clip khiêu dâm rồi đăng lên mạng xã hội, nếu ai muốn xem các clip đầy đủ trong trang web thì phải đóng phí 10 USD/tháng. (Xem chi tiết)


Nguyễn Đoàn Vũ Linh (30 tuổi, Bình Thuận, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn) vừa bị công an TPHCM bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó công ty của Linh ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán đất nền dự án “ma” Khu dân cư Galaxy Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa -Vũng Tàu) và thu về gần 29 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.