Bản tin Hình sự: Tin mới vụ cán bộ UBND TP Thanh Hóa lừa hơn 100 tỷ đồng tiền mua đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 20/12: Thu giữ, tiêu huỷ gần 1 tấn bì lợn bốc mùi trên đường tiêu thụ; Bắt đối tượng trộm cửa sắt của trụ sở công an; Bắt 2 đối tượng trấn lột tiền của tài xế xe hàng chờ thông quan ở Lạng Sơn; Tin mới vụ cán bộ UBND TP Thanh Hóa lừa hơn 100 tỷ đồng tiền mua đất...

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển công an điều tra 4 vụ việc sai phạm nghiêm trọng, trong đó có vụ việc liên quan đến buông lỏng quản lý đất xảy ra tại huyện Đắk Song. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh này, năm 2021, đơn vị đã thực hiện 56 cuộc thanh tra tại 115 cơ quan, qua đó, phát hiện các đơn vị có sai phạm tổng cộng hơn 43 tỷ đồng; hơn 781.000m2 đất và hơn 521ha rừng bị phá. (Xem chi tiết)


Ngày 20/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố Lê Mai Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp vì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện giai đoạn 3 mở rộng, nâng cao mực nước lòng hồ số 4; giai đoạn thực hiện đường trục chính từ Quốc lộ 14 vào khu Công nghiệp Nhân Cơ, gây thất thu hơn 8,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Kiểm tra ô tô tải do Phạm Ngọc Minh làm tài xế, công an TP Thanh Hóa phát hiện gần 1 tấn bì lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đang bốc mùi hôi thối nên đã lập biên bản, tịch thu và xử phạt hành chính, đồng thời mang đi tiêu hủy. (Xem chi tiết)


Dự kiến ngày 23/12, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Lê Giang (SN 1985), cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (UBND TP Thanh Hóa) và đồng phạm lừa gần 100 tỷ đồng tiền đặt cọc để mua các suất đất “ngoại giao” ở một số mặt bằng dự án trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Hùng (SN 1986) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hùng đi xe máy từ huyện Củ Chi (TP HCM) đến Bình Dương rồi ghé vào trụ sở cũ của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, lấy cửa sắt, bỏ lên xe máy chở đi. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó, có ông Phan Quốc Việt (SN 1980)- người sáng lập đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. (Xem chi tiết)


Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã tạm giữ Hà Viết Võ (SN 1990) và Hoàng Ngọc Oai (SN 1986, Lào Cai). Theo điều tra, lợi dụng việc một số tài xế chở hàng xuất khẩu đang đỗ xe chờ thông quan xuất khẩu hàng đi vệ sinh ở góc núi, chỗ vắng người, Võ và Oai dùng hung khí khống chế đe dọa, buộc nhiều người phải đưa từ 100 - 500 nghìn đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.