Bản tin Hình sự: Người phụ nữ đâm chết nhân tình vì đòi chết chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Tung hàng trăm clip sex, hình ảnh khiêu dâm lên mạng, một thiếu nữ tại Huế bị khởi tố; Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố lừa đảo; ‘Nhờ’ giúp việc mua ma túy giấu vào xe chồng cũ rồi báo công an; Người phụ nữ đâm chết nhân tình vì đòi chết chung...

Đỗ Thị Kim Ánh (41 tuổi) chia tay người tình là Quới (38 tuổi) vì phát hiện anh này đã có vợ con. Nhưng Quới lại nổi cơn ghen, cho rằng Ánh có người yêu bên Mỹ nên muốn chia tay, dẫn đến hai bên cãi vã. Ánh thấy vậy bỏ đi rửa chén, Quới lên gác dọa tự tử. Ánh nói "muốn chết thì chết đi", Quới trả lời "nếu chết thì chết chung" rồi xông đến áp sát phía sau. Ánh lúc này nghĩ Quới sắp giết mình nên vớ con dao trong bồn rửa bát quay lại đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. TAND TP HCM vừa tuyên phạt Ánh 14 năm tù về tội “Giết người”.


Liên quan đến vụ án Công ty Việt Á nâng “khống” giá kit xét nghiệm COVID -19, chi “hoa hồng” cho CDC nhiều tỉnh; mới đây Bộ Công an đã yêu cầu Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An ra phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á. Trước đó ông Định khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, Hải Phòng) cùng nhiều đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia quy mô hơn 2.000 tỷ đồng do Điền cầm đầu bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề, thông qua mạng Internet, trên các trang web các cược, gồm: https://mb.agbong88.com, 1168.com.; Www.http://Ago/t88.net, www.ag.bong88.com. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về việc một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến số tiền hơn 14 tỷ đồng mà nghệ sĩ này đứng ra quyên góp để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020. Cụ thể, căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội nên công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án. (Xem chi tiết)


Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị M.T (SN 1996) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước đó, T đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mang tính khiêu dâm, trong đó có những hình ảnh do nữ đối tượng quay, chụp tại cầu Trường Tiền gây xôn xao, bức xúc trong dư luận xã hội để thu lợi bất chính số tiền 140 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Sau ly hôn, Trần Thúy Loan (SN 1980, Hà Nội) bí mật chuyển tiền cho Hoàng Thị Lương (SN 1996, Sơn La, làm giúp việc trong nhà của Loan trước đây) để nhờ mua ma túy sau đó để vào ngăn đồ phía sau ghế lái ô tô của chồng cũ là Nguyễn Như Q. (SN 1987) rồi gọi điện báo lực lượng chức năng. Công an TP Lào Cai đã khởi tố, ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Lương và Loan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Tận dụng lúc tiệm cầm đồ Nam Long ở TP Tân An (Long An) vắng vẻ, Võ Hoàng Lý Hải (30 tuổi) đã vào khống chế chủ nhà ép mở khóa két sắt để lấy tài sản nhưng 2 mẹ con chủ nhà phản kháng dữ dội, chạy thoát thân ra ngoài và gọi người đến ứng cứu nên Hải buộc phải quay vào trong nhà cố thủ rồi bị bắt sau đó. Công an Long An đã tạm giữ Hải để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.