Bản tin Hình sự: Cô gái đi cướp ngân hàng để tạo ấn tượng như phim hành động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/12: Tòa án triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên xử vụ ‘Cưỡng đoạt tài sản’; Bắt tú ông môi giới bán dâm qua nhóm 'Checker Việt'; Cô gái đi cướp ngân hàng để tạo ấn tượng như phim hành động...

TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phùng Thị Thắng (SN 1995, Bắc Giang), người từng được biết đến khi tham gia gameshow “Thách thức danh hài”, “Chạm tới ước mơ” 19 năm tù về tội “cướp tài sản”. Theo cáo trạng, Thắng khai do nợ tiền nên thường xuyên bị giang hồ đe dọa nên đến một phòng giao dịch trên địa bàn quận Tân Phú, dùng hai trái nổ, bình khò lửa và chai xăng để uy hiếp nhân viên rồi lấy đi 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, Thắng khai thực hiện vụ cướp theo một giấc mơ để gây ấn tượng vì bị ảnh hưởng phim hành động.


Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 4kg ketamine, 1 bánh heroin ngụy trang trong bao tải khoai sọ do Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978, đang được hoãn thi hành án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”) cầm đầu. Quá trình bắt giữ, biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên Phương chống trả quyết liệt, dùng mọi cách như cắn xé, cào cấu lực lượng vây bắt. (Xem chi tiết)


TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đến tham gia phiên xét xử sơ thẩm vào chiều 29/12 với tư cách là bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Mai Xuân Cường (SN 1990, TP.HCM) nhắn tin nói bà Hằng chuyển cho 2 triệu đồng nếu không sẽ quậy phá, sau đó hạ giá xuống 500 nghìn đồng. Lúc này, bà Hằng chuyển khoản cho Cường 2 triệu đồng rồi đến công an tố giác. (Xem chi tiết)


Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". Theo điều tra, Đăng đăng tin trong nhóm “Checker Việt” để tìm khách mua dâm rồi giới thiệu cho các cô gái và thu phí mỗi người 200 nghìn đồng. (Xem chi tiết)


Phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Đỗ Văn Minh, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng về tội “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả” phải tạm hoãn vì một cán bộ kiểm soát viên nghi mắc COVID-19. Theo hồ sơ, sau khi đánh chết em họ bên vợ là Trần Nho Vương (SN 1995), Minh đưa xác nạn nhân lên ô tô bán tải rồi châm lửa đốt để ngụy tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương liên quan; tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, Phan Quốc Việt, TGĐ Công ty Việt Á đã lập nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền ngoài hợp đồng cho các CDC, đơn vị y tế. (Xem chi tiết)


Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ 69 phương tiện liên quan đến nhóm quái xế chạy tốc độ nhanh, lạng lách, nẹt pô… trên đường gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua. Được biết, các phương tiện trên của nhóm thanh niên trú tại Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.