Tạm giữ 69 ‘xế độ’ của nhóm quái xế gây náo loạn đường phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ 69 phương tiện liên quan đến nhóm quái xế chạy tốc độ nhanh, lạng lách, nẹt pô… trên đường gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua.

Cùng với việc tạm giữ phương tiện, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý người điều khiển phương tiện theo quy định về các lỗi như thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe hay không có giấy tờ xe…

Được biết, các phương tiện trên của nhóm thanh niên trú tại Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

Trước đó, tối 18/12, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ triển khai nhiều tổ công tác xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên đường Võ Chí Công.

Lực lượng cảnh sát công khai và hóa trang, mật phục để đón lõng, xử lý các trường hợp điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô… gây mất an toàn giao thông.

Tạm giữ 69 ‘xế độ’ của nhóm quái xế gây náo loạn đường phố ảnh 1

Nhiều chiếc xe phân khối lớn bị dừng kiểm tra.

Cụ thể, 2 tổ công tác chốt tại chỗ và phối hợp với tuần tra lưu động trên dọc tuyến đường Võ Chí Công. Một số thanh niên thấy lực lượng chức năng liền phóng xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác đón lõng dừng kiểm tra.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an phường phường Nhật Tân 37 phương tiện đang tụ tập, rú ga tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, tại đường Võ Chí Công bàn giao Công an phường Xuân La 32 phương tiện.

Theo Công an TP Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm giải quyết hiện tượng diễn ra trong những ngày gần đây tại đường Võ Chí Công, gây mất an toàn giao thông cho người đi đường, gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.