Có 18 kết quả :

Nhìn gần 2 khu đất vừa được phê duyệt xây dựng trụ sở 36 bộ, ngành

Nhìn gần 2 khu đất vừa được phê duyệt xây dựng trụ sở 36 bộ, ngành

TPO - Mới đây, Phó Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và cơ quan trung ương của các đoàn thể tại thành phố Hà Nội đến năm 2030. Theo đồ án, hệ thống trụ sở mới này sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Quy hoạch này gồm 2 bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 2 khu vực là Mễ Trì và Tây Hồ Tây.
Một bãi rửa xe tại mặt đường Võ Chí Công. Ảnh: K.N    

Đất nông nghiệp thành cửa hàng, bãi xe

TP - Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch Khu đô thị hồ Tây thuộc địa bàn phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) bị người dân tự ý chuyển thành cửa hàng kinh doanh, bãi giữ ô tô, rửa xe… Tuy nhiên, do đất tại đây lại chưa được đền bù khiến chính quyền gặp khó khi xử lý.  
Cây xanh trên đường Võ Chí Công bị đốt gốc

Hà Nội xử lý hành vi đốt cây xanh

TPO - Một số đối tượng dùng vật liệu dễ cháy chất đổ vào gốc cây xanh có đường kính khá lớn đang phát triển tốt trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) rồi châm lửa đốt.
Nhan nhản nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường nghìn tỷ

Nhan nhản nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường nghìn tỷ

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có Chỉ thị 20 về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, xử lý đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Thế nhưng hiện nay, trên con đường “nghìn tỷ” Võ Chí Công đã xuất hiện hàng loạt công trình “siêu mỏng, siêu méo” nhìn rất kỳ dị, xấu xí.
Khu liên cơ quan 8 sở, ngành Hà Nội đang xây thế nào?

Khu liên cơ quan 8 sở, ngành Hà Nội đang xây thế nào?

TPO - Khu liên cơ quan của 8 sở ngành của Hà Nội gồm 2 tòa nhà 16 và 27 tầng, nằm ngay trên trục đường Võ Chí Công gần giao cắt với đường Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ Hà Nội). Công trình có thiết kế hiện đại, đẹp mắt, nằm trên trục đường cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô sẽ thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp liên hệ công tác. Theo lãnh đạo sở Tài chính Hà Nội thì trong quý 4 năm 2017 hoặc quý I năm 2018 công trình sẽ hoàn thành.