Bản tin Hình sự: Dọa tung ảnh nóng để tống tiền người yêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Đi đòi tiền giúp bạn, nam thanh niên bị 'con nợ' đâm tử vong; Dọa tung ảnh nóng để tống tiền người yêu; Chi tiết hành vi bạo hành của bảo mẫu trẻ với bé 11 tháng tuổi...

Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), đang điều tra vụ việc liên quan đến clip bảo mẫu đánh bé 11 tháng tuổi được phát tán trên mạng. Theo điều tra, gia đình anh T.V.L (SN 1998) - chị N.T.B.T (SN 1999), gửi con mới 11 tháng tuổi cho T.T.H (SN 1998) trông theo ngày. Sau đó, vợ chồng anh L xem camera thì phát hiện, trong lúc cho cháu bé ăn, H liên tục dùng tay đánh nhẹ vào trán bé nhiều cái, khi bé bị nôn ói thì H múc thức ăn ói ra nệm rồi tiếp tục đút cho bé ăn, và dùng tay tát vào mặt cháu. (Xem chi tiết)


Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”. Trước đó, Phong gây thương tích cho người bạn của anh Trương Trọng Tuấn (20 tuổi), và đồng ý bồi thường cho nạn nhân 1 triệu đồng để lo chi phí thuốc thang. Tuy nhiên, Phong không chịu trả tiền, nên Tuấn đến quán game gặp Phong. Tại đây, Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Phong, nên Phong rút dao đâm vào người Tuấn, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc một số công dân ở thôn Lũ Khẩu, xã Ngũ Chỉ Sơn (Thị xã Sa Pa, Lào Cai) ẩu đả với nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ, khiến 8 người bị thương, UBND thị xã Sa Pa cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm công dân ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa khởi tố và bắt tạm giam Trương Văn Sáu (SN 1980), để điều tra, làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Sáu quen chị T qua mạng xã hội. Sau khi 2 người phát sinh tình cảm, Sáu có giữ lại một số hình ảnh nhạy cảm của người yêu "làm kỷ niệm". Sau đó, Sáu nhắn tin và gọi điện cho chị H, đòi 9 triệu đồng nếu không sẽ gửi "ảnh nóng" cho người thân của chị này. (Xem chi tiết)


Kiểm tra ô tô của Lê Văn Duy (31 tuổi) và Phạm Thị Luyến (30 tuổi, cùng ở Hà Nội), công an Hà Nam phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển 7.200 viên thuốc con nhộng, vỏ hộp và vỉ thuốc đều ghi chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ. Tại CQĐT, Duy và Luyến khai đã lên mạng xã hội, tìm mua thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 được rao bán trôi nổi, rồi lại rao bán trên mạng và tìm nguồn tiêu thụ để bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Giang vừa bàn giao H. V. S (SN 1994) cho công an huyện Lạng Giang, vì có hành vi sử dụng mạng xã hội để tương tác nhằm truyền bá, phát tán văn hoá phẩm đồi trụy. Tại CQĐT, S khai đã bình luận trong bài viết của tài khoản khác (có lượng theo dõi lớn), để thu hút những người hiếu kỳ liên hệ xin clip. Sau đó, S gửi cho người video quay cảnh 1 nam 2 nữ quan hệ tình dục qua Zalo. Với hình thức này, S đã phát tán cho trên 50 người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG