Bản tin Hình sự: Tình tiết mới vụ bé 3 tuổi tử vong vì nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG: Xoá băng cướp tuổi teen chuyên dùng súng, bình xịt hơi cay uy hiếp nạn nhân; Điều tra vụ thi thể bị trói vào tảng đá ở bãi ngao; Tình tiết mới vụ bé 3 tuổi tử vong vì nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu...

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong, sau 2 tháng nhập viện vì bị Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là người tình của mẹ) ghim đinh lên đầu. Mới đây, luật sư Lê Hồng Hiển (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái) cho biết, các thủ tục giám định pháp y với bé đã hoàn tất trong đêm 12/3, trước sự chứng kiến của cảnh sát, kiểm sát viên, luật sư và đại diện gia đình. 10 chiếc đinh đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Huyên để điều tra về tội “Giết người”.


Công an Bình Phước vừa bắt giữ được Sầm Quang Nhuận (19 tuổi) và nhóm thanh niên liên quan đến vụ án mạng ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài. Trước đó, nhóm của Nhuận ăn nhậu trước nhà bà Nguyễn Thị Hơn, và bị bà Hơn nhắc nhở vì gây ồn ào, nên nhóm này chửi bởi, đe dọa khiến bà hơn gọi con trai là Cao Khắc Tiên về giải quyết. Sau đó, giữa anh Tiên và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, anh Tiên dùng mũ bảo hiểm đánh người này, thì bị Nhuận dùng dao nhọn đâm sau lưng, tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM đang tạm giữ 7 đối tượng, trong băng cướp nhí đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TPHCM, do Nguyễn Văn Tâm (17 tuổi, Bình Dương) cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2022 đến nay, nhóm cướp này đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Nhiều lần, nhóm còn sử dụng hung khí như dao, bình xịt hơi cay, vật giống súng… uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản như điện thoại, ví tiền, nữ trang. (Xem chi tiết)


Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân tử vong, của một người đàn ông (40 – 45 tuổi, huyện Kiến Thụy) được phát hiện tại bãi nuôi ngao trên địa bàn. Trước đó, người dân phát hiện thi thể nạn nhân bị trói vào một tảng đá. Thời điểm phát hiện, thi thể đang bị phân huỷ, trên người không có giấy tờ tuỳ thân. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc bị cáo trong vụ lộ đề thi tuyển công chức năm 2017-2018 ở Phú Yên kháng cáo, mới đây TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định không chấp nhận kháng cáo của 9 bị cáo; chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Theo đó, tuyên phạt Tuyết 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, thời gian thử thách 2 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. (Xem chi tiết)


Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Đăng (SN 1992, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Đăng tạo tài khoản Facebook, zalo để đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo về quần áo, giày dép, thiết bị gia dụng, máy xông cho người bị mắc COVID-19 với giá sỉ. Khi có người liên hệ mua hàng, Đăng yêu cầu người mua chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước 2 - 15 triệu đồng. Sau khi bị hại gửi tiền, Đăng liền chặn liên lạc với người mua. (Xem chi tiết)


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới, do Kha Thị Vân (SN1981) cầm đầu, hiện Vân đang trốn ở nước ngoài, còn Lê Thị Ngọc (SN 1988) là người dắt mối và Lô Văn Cầu (SN 1981) là đối tượng chuyển giao nạn nhân. Tại cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng, Ngọc và Cầu đã thừa nhận hành vi buôn bán người qua biên giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG