Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 12 bị ô tô của quân nhân tông tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 7/8: Diễn mới vụ nữ sinh lớp 12 bị ô tô của quân nhân tông tử vong; Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng; Nhậu về, con dâu đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn...

Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, Trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) điều khiển ô tô tông nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2004, lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) khi đi nhận giấy báo dự thi về, khiến nạn nhân tử vong trên đường 16/4. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN1984) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) trái phép và chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư. (Xem chi tiết)


Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang triệu tập lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Kim Minh (47 tuổi) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn. Theo điều tra, đi nhậu về, bà Minh qua nhà mẹ chồng 70 tuổi rồi hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó bà Minh cào cấu vào mặt và cổ mẹ chồng, đẩy mẹ chồng ngã xuống giường rồi dùng đè lên người, lấy 2 chân kẹp chặt vào 2 mạn sườn khiến nạn nhân bị gãy 2 xương sườn số 6 và số 7 bên trái. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trà Quốc Dưỡng (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Phú) hai năm tù, phạt bổ sung 20.000.000 đồng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố P.N.Đ (SN 1990) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'. Theo điều tra, Đ quen biết cháu A (SN 2009)qua mạng xã hội, sau đó cả hai nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ và nhà của Đ. Do đó, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự, hành vi của P.N.Đ có thể bị phạt từ 12-20 năm tù. (Xem chi tiết).


Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh (SN 1990) để điều tra về hành vi sử dụng CMND giả để rút tiền của ngân hàng. Tại CQĐT, Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào CMND giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, công an tỉnh Quảng Trị đã di lý đối tượng Lương Thanh Hoàng (SN 1975) về địa phương để xử lý theo quy định của luật pháp. Theo điều tra, cách đây 15 năm, Hoàng bị khởi tố về hành vi giết người, cướp tài sản trong vụ án xảy ra tại huyện Đakrông. Đến ngày 17/9/2007, Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh truy nã Hoàng trên toàn quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.