Bản tin Hình sự: Cha của nữ sinh tử vong do tai nạn đề nghị điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/12: 9X kề dao vào cổ hàng xóm bắt sang nhà để hành hung; Bắt cựu giáo viên lừa hàng tỉ đồng chạy việc vào ngành công an; Tin mới vụ nữ sinh tử vong do tai nạn, bị bệnh viện ghi 'có nồng độ cồn trong máu'...

Liên quan đến việc quân nhân Hoàng Văn Minh (38 tuổi) điều khiển ô tô đâm tử vong nữ sinh Hồ Hoàng Anh (18 tuổi), ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha nữ sinh) đã gửi đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Hóa - Vi sinh của bệnh viện này đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn làm con ông tử vong. Trong đơn, ông Hùng cho biết, gia đình rất bức xúc khi được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu, bởi con gái ông luôn ngoan hiền, chưa bao giờ sử dụng rượu bia và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Về kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Thái Phương Phiên sau đó đã đứng ra thừa nhận sai sót.


Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1995) về tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù dự án của gia đình với ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1970), người cùng thôn, Nam mang rựa đến nhà ông Hướng, kề rựa vào cổ ông này rồi ép về nhà mình nói chuyện. Tại nhà Nam, ông Hướng bị Nam chửi bới; sau đó Nam đấm vào vùng mặt, gáy và dùng đầu gối phải thúc vào ngực của ông Hướng. Dù nạn nhân van xin nhưng Nam vẫn tiếp tục lấy một con dao dọa chém ông Hướng. (Xem chi tiết)


Trịnh Thị Đào (SN 1963) là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu nhưng đi đâu Đào cũng tự nhận mình có quen biết với những người có khả năng xin chạy vào biên chế trong lực lượng công an. Tin lời Đào, anh P.X.D (SN 1994) đã đưa 200 triệu đồng để chạy việc. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, dù anh D nhiều lần liên lạc, hẹn gặp trực tiếp Đào nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. (Xem chi tiết)


Công an Quảng Ninh vừa bắt quả tang Vũ Văn Bình (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi), vì vận chuyển thuốc nổ để bán cho ngư dân trên vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) sử dụng với mục đích khai thác thủy sản tận diệt. (Xem chi tiết)


Mở rộng điều tra vụ Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc công an Lạng Sơn bắt giữ Dương Việt Quân (SN 1989) khi đối tượng đang điều khiển ô tô chở 498 chiếc điện thoại MI và IPHONE các loại không rõ nguồn gốc, tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng, mới đây, người thuê Quân vận chuyển lô hàng trên là Nguyễn Thị Minh đã ra đầu thú. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.