Bản tin Hình sự: Kiều nữ 'khoác áo' doanh nhân bất động sản để lừa đảo lĩnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 30/11: Dùng hình ảnh hot girl, tự nhận trợ lý giám đốc công ty xổ số để lừa đảo; Bắt một giám đốc liên quan sai phạm tại dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ; Một hot girl giả danh buôn bán bất động sản lĩnh án chung thân...

TAND Nghệ An đã tuyên phạt Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996) mức án tù chung thân về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo cáo trạng, do thua bạc, Hằng nói mình làm bên mảng bất động sản, chuyên buôn bán đất rồi mời chào chị H nhiều lần góp tiền mua đất. Tiếp đó, Hằng lên mạng làm giả giấy tờ đất rồi chụp ảnh gửi cho chị H. Tổng số tiền Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị H là 7.152.500.000 đồng.


Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Lê Văn Sơn (21 tuổi), Trương Đặng Thành Trung (20 tuổi) và Đặng Văn Nghĩa (21 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Theo cơ quan điều tra, Trung lập ra các tài khoản Facebook, Zalo với ảnh đại diện là các cô gái xinh đẹp, tự giới thiệu làm giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty xổ số miền Bắc nên biết được số lô, đề trúng thưởng trong ngày rồi chào mời những người chơi có nhu cầu mua số. Khi người chơi đồng ý mua, nhóm này yêu cầu chuyển tiền trước 50%, còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm này chặn liên lạc với người chơi. (Xem chi tiết)


Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong lúc chơi game, 5 thiếu niên gặp ngay công an tuần tra nên bị bắt giữ. Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lí nhóm đối tượng này. (Xem chi tiết)


Công an TT-Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo điều tra, Hoàng Minh Phúc (SN 1993) mở quán cà phê bóng đá, sau đó, nhận trang cá độ bóng đá từ Đỗ Lê Việt Hào. Từ cuối tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986). Theo điều tra, Lâm lấy tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng Internet, sau đó chia nhỏ tài khoản cho các "chân rết" và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các con bạc khác trong và ngoài tỉnh để cá cược. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng trên 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra, ông Sơn đã chủ trì thẩm định dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Nông, nhưng liên tục bị sự cố sụt lún nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Tại phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM, VKS đã đề nghị Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Nguyễn Minh Khải lúc đó là Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, 8-9 năm tù. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Khải xin lỗi những bị cáo khác và xin khắc phục 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.