Bản tin Hình sự: Bé gái 2 tuổi bị nhân tình của mẹ đá tử vong vì khóc đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 18/6: Dụ dỗ hàng trăm sinh viên đứng tên mua hàng trả góp, chiếm đoạt 4 tỷ đồng; Cho vay nặng lãi rồi chiếm nhà ở để hù doạ đòi nợ; Phát hiện công nhân trộm cắp tài sản, nhóm an ninh cưỡng đoạt 400 triệu đồng; Kho linh kiện súng săn khủng của nữ quái ở Hải Dương; Bé gái 2 tuổi bị nhân tình của mẹ đá tử vong vì khóc đêm nhiều...

TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên y án tử hình đối với Bùi Văn Hòa (SN 1992, Hậu Giang) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Hòa kết bạn và làm quen với Vân qua mạng xã hội, mặc dù cả hai đã có gia đình. Sau đó, Vân cùng con gái tên T (2 tuổi) đi xe khách từ Quảng Ngãi vào Long An, thuê phòng trọ, chung sống như vợ chồng với Hòa. Tuy nhiên, do bé T khóc đêm nhiều, nên Hòa đã đánh vào vai, mông, ấn đầu bé T và lôi bé vào nhà vệ sinh nhấn nước. Sau đó vài tiếng, do bé T không nín, Hòa lại bật dậy tiếp tục đánh, đá mạnh khiến bé T văng vào tường rồi văng ra nền nhà nằm bất động, mặt tái tím rồi tử vong. Sau đó, Hòa quấn thi thể bé T, đựng vào túi xách rồi cùng Vân chở đi giấu ở bụi cỏ khu vực dưới chân cầu đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, rồi cả hai trở về phòng trọ sinh sống như không có chuyện gì xảy ra.


Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Quang Anh Đức (SN 2000) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp rồi rời khỏi địa phương, với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Đức khai nhận đã sử dụng vào mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)


Công an TP Tuy Hòa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Toàn (SN 1985) để điều tra về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Theo điều tra, sau khi ra tù vào tháng 8/2020, Toàn cho vợ chồng ông Nguyễn Đình Quyết và bà Cao Thụy Huyền Trang vay 140 triệu đồng với lãi suất 16 triệu đồng/ 10 ngày. Đến tháng 12/2020, do không có tiền trả nợ, Toàn yêu cầu vợ chồng ông Quyết ký tên vào giấy bán căn nhà với giá 235 triệu đồng. Sau đó, dù biết rõ căn nhà ở khu phố Phước Hậu 2 là nhà của bà Nguyễn Thị Trúc Phương (chị ông Quyết), nhưng Toàn cùng một số đối tượng mang theo máy cắt sắt đến nhà bà Phương đe dọa, thay ổ khóa mới, vào nhà ăn ở và cản trở bà Phương vào nhà. (Xem chi tiết)


Phát hiện Nguyễn Văn Hiến (SN 1994) và Ngô Đức Thạnh (SN 1990), cùng là công nhân Công ty Newwing trộm cắp 140 pcs đầu pin sạc Iphone và 985 chân kết nối của công ty, Nguyễn Đăng Chung (Bắc Ninh), là chủ quản bộ phận an ninh của công ty cùng Trần Xuân Nam, Nguyễn Văn Tuấn đã có hành vi uy hiếp tinh thần, nhằm cưỡng đoạt số tiền 400 triệu đồng. Công an Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang), đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, Lạng Sơn). Theo điều tra, Dũng điều khiển ô tô chở gỗ bóc từ Lạng Sơn đến huyện Yên Thế và có dấu hiệu vi phạm về chiều cao quy định nên bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy vậy, Dũng tăng ga, bỏ chạy, và tông vào đuôi xe của tổ tuần tra. Tiếp đó, Dũng chạy vào một nhà xưởng, lấy dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng Trung úy Trần Văn Thắng, cán bộ Tổ cảnh sát giao thông gây thương tích. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, thu giữ kho hàng chứa linh kiện để lắp thành hàng trăm khẩu súng săn chuẩn bị tuồn ra thị trường của Hà Thị Lụa (27 tuổi, trú huyện Ninh Giang). Lụa khai, số linh kiện bị thu giữ có thể sử dụng để lắp khoảng 200 khẩu súng săn, có độ nguy hiểm cao, tính năng sát thương rất lớn. Chủ yếu để bán cho các đối tượng hình sự, ma túy, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ (SN 1958) tại Hà Nội bất ngờ nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là công an, thông báo bà đang có lệnh bắt của cơ quan điều tra. Người này yêu cầu bà cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Sau đó, người phụ nữ phát hiện tài khoản bị mất hơn 1 tỷ đồng. Hiện công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG