Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 4 cô gái bán dâm trong quán massage

Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 4 cô gái bán dâm trong quán massage
TPO - TIN NÓNG ngày 5/12: Nhét súng, chụp ảnh để đổ tội tàng trữ vũ khí trái phép; Bắt quả tang 4 cô gái bán dâm trong quán massage; Sau khi được công an giải cứu, nhân viên quán karaoke bị chủ đánh, cướp điện thoại...

Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Thảo My 2 (thị trấn Trảng Bom) do bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1979, trú Bạc Liêu) làm chủ, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các "đào" thừa nhận vừa làm nhân viên tạid đây vừa "đi khách" khi có yêu cầu với giá từ 600.000-800.000 đồng/lần bán dâm. (Xem chi tiết)


Bị Lê Quang Cường (SN 1985; trú Cốc Hạ 2, phường Đông Hương) cùng 2 đối tượng chặn đánh giữa đường rồi bị nhét súng vào tay để chụp ảnh tạo hiện trường giả, Lê Thanh Tùng (SN 1995, trú phường Ngọc Trạo) gãy tay, gãy răng... thương tật 40%. Công an TP Thanh Hóa đã khám xét, tạm giam cả 3 đối tượng trên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Được ký giấy ứng lương nhưng lại không được nhận tiền và bị quản lý quán karaoke tại phường Tương Bình Hiệp giữ lại nên C.T.H.N (SN 1995, ngụ Sóc Trăng) báo cảnh sát tới giải cứu. Tuy nhiên khi đang ở bến xe Bình Dương, C.T.H.N bị chủ quán là Huỳnh Thanh Chắc (SN 1989, quê Hậu Giang) tát và giật điện thoại trị giá hơn 8 triệu đồng. Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Huỳnh Thanh Chắc để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Để về Campuchia làm việc, 4 người Trung Quốc đã bỏ ra 15.000 nhân dân tệ (tương đương 52 triệu đồng) đưa cho một người đồng hương để đối tượng này đưa từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi sang Campuchia, tuy nhiên cả 4 người đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhà chờ bến xe khách TP Hà Tiên. Công an tỉnh Kiên Giang đã làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc trên sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định. (Xem chi tiết)


Đồn Biên phòng Thuận vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa bắt quả tang Lê Quốc Hiệp (SN 1983, trú thôn Long Quy, xã Tân Long) khi đang vận chuyển pháo lậu tại vườn tràm giáp sông biên giới Sê Pôn ở thôn Long Quy. Cơ quan chức năng thu giữ tại chỗ 120 hộp với tổng trọng lượng 168kg pháo nhập lậu. (Xem chi tiết)


Ngư dân ở xã Phú Hải trong lúc ra khơi đánh bắt hải sản bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt biển với phần đầu, hai tay và hai chân bị mất. Thi thể bị sóng đánh trôi dạt vào gần bờ. Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) xác định nạn nhân là nam giới, thi thể trong quá trình phân hủy mạnh, thời gian tử vong có thể xảy ra từ khá lâu trước đó. (Xem chi tiết)


Kiểm tra 3 cơ sở của hệ thống Nhà thuốc Sơn Minh (Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh) trên đường Phan Đình Phùng (Trung Dũng, TP Biên Hòa), công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện số lượng lớn thuốc, dụng cụ y tế không có hóa đơn chứng từ có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Cảnh sát đã tạm giữ số hàng trên để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Cãi nhau vì mâu thuẫn tiền bạc từ trước, Trần Văn Hậu (SN 1990) đã dùng chân, tay đá và tát vào mặt bà Huỳnh Thị Quyên Ân (SN 1985) tại khu vực bên ngoài Trường Tiểu học Dầu Tiếng. Vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng. Hậu bị Công an thị trấn Dầu Tiếng (Bình Dương) xử phạt 2.700.000 đồng; phái công khai xin lỗi bà Ân và bồi thường tiền thuốc cho nạn nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG