Bản tin Hình sự 18H: Dễ dàng cắt khóa trại giam, trộm hàng loạt súng

Bản tin Hình sự 18H: Dễ dàng cắt khóa trại giam, trộm hàng loạt súng
TPO - Nóng: Hành trình vây bắt đối tượng trộm súng, đạn trại giam. Khởi tố 9 cầu thủ Ninh Bình về tội đánh bạc; Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hãm hiếp phải vào viện cấp cứu; Được trả lại tiền, tiệm vàng Hoàng Mai ‘cam kết không khiếu nại’ công an...

Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hãm hiếp phải vào viện cấp cứu. Sau khi đã cùng chiến hữu nhậu say, Tuân về nhà tìm cô con gái bé bỏng mới 7 tuổi để thỏa mãn nhục vọng. Vụ việc chỉ vỡ lở khi bé T. kêu đau vùng kín và được chính cha đưa đến trạm y tế xã Đắk Wil (tỉnh Đắk Nông) để điều trị. (Xem chi tiết)


Khởi tố 9 cầu thủ Ninh Bình về tội đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình ngày 29/4 đã khởi tố 10 bị can trong vụ án 'đánh bạc' xảy ra tại CLB The Vissai Ninh Bình, trong đó có 9 cầu thủ đội bóng này. (Xem chi tiết)


Được trả lại tiền, tiệm vàng Hoàng Mai ‘cam kết không khiếu nại’ công an. Sau khi nhận lại gần 15.000 USD bị thu giữ vào ngày 24/4 cùng một số vật dụng từ công an quận Bình Thạnh, tiệm vàng Hoàng Mai đã đạt được những thỏa thuận nhất định với lực lượng chức năng và cam kết không khiếu nại xung quanh việc "đột kích" rầm rộ này. (Xem chi tiết)


Bị lừa bán vào động mại dâm trước ngày cưới. Trước ngày cưới, thiếu nữ theo người bạn ra Nam Định chơi mà không biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc giá 2,1 vạn nhân dân. Tại động quỷ, P. bị đánh đập, bỏ đói, nhốt trong phòng kín sau đó bị ép uống thuốc để “phục vụ” được 11-12 khách một ngày. (Xem chi tiết)


Kịch bản ăn cắp linh kiện Galaxy S5 tiền tỷ của 4 công nhân. Bằng thủ đoạn dùng đế giày có mũi kim loại để qua mắt bảo vệ, nhiều công nhân đã lấy cắp hàng trăm bảng mạch điện tử có trị giá hàng tỉ đồng của Công ty Samsung Electro Việt Nam. (Xem chi tiết)


Nghẹt thở màn truy đuổi, vây bắt tên cướp tử thủ trong phòng trọ. Bị cảnh sát hình sự truy vì tội cướp giật, Tuấn lấy 2 con dao định khống chế hai đứa bé làm con tin nhưng may mắn hai cháu nhỏ kịp thời chạy ra ngoài. Cùng đường, Tuấn cầm dao quyết tử thủ trong phòng trọ tại đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TP HCM). (Xem chi tiết)


9X ra tay cướp, hiếp hàng loạt công nhân giữa ban ngày. Biết các khu công nghiệp tại thị xã Thuận An vắng người vào ban ngày, Vũ thường tìm những nữ công nhân ở phòng trọ một mình rồi xông vào khống chế, đòi "yêu" rồi cướp tài sản của nạn nhân... (Xem chi tiết)


Hành trình vây bắt đối tượng trộm súng, đạn trại giam. Do quen biết với chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong nên Đỗ Thành Lâm (còn gọi là Lâm saker), SN 1996, ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã biết được sơ hở trong công tác canh gác bảo vệ tài sản của phân trại số 1. Lâm đã phá khóa kho quản lý súng của Trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), lấy đi 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn. (Xem chi tiết)


Bố vợ cầm dao truy sát con rể trong ngày 'lại mặt'. Trong ngày “lại mặt” của con gái, Vũ Văn Mạnh (SN 1963, trú tại Hà Nội) bất ngờ lên “cơn” cầm dao truy sát nhiều người khiến cậu con rể bị hỏng thận trái và hàng loạt người cùng xóm trọng thương. (Xem chi tiết)


Tủi hận, cả ba mẹ con bị lừa bán sang Trung Quốc. Đây là câu chuyện có một không hai của chị Lý Thị Dợ (SN 1976, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Sau khi con gái lớn bị lừa sang Trung Quốc hơn một năm không tin tức, người mẹ vẫn cả tin nghe lời dụ dỗ “đi làm thuê lương cao” rồi cũng bị bán làm vợ người ta. Đến khi may mắn thoát thân trở về, người mẹ lại bàng hoàng vì con gái thứ hai cũng đã theo kẻ lạ biệt vô âm tín. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.