Bản tin Hình sự 18H: Truy tìm kẻ giết nữ nhân viên massage trong nhà nghỉ

Bản tin Hình sự 18H: Truy tìm kẻ giết nữ nhân viên massage trong nhà nghỉ
TPO - Đột ngột tạm dừng phiên xử Dương Chí Dũng; Súng hết đạn, trùm giang hồ bị đối phương đâm chết tại trận; Xuất hiện clip cô gái trộm đồ bị trói tay, tra hỏi; Mất 320 triệu đồng khi giao xe cho bảo vệ quán ăn... là những tin đáng chú ý ngày 28/4.

Đột ngột tạm dừng phiên xử Dương Chí Dũng. Chiều 28/4, khi Hội đồng xét xử đang thẩm vấn, bỗng xuất hiện một số tài liệu mới. Theo đó, Phòng Nội vụ Liên bang Nga tại thành phố Nakhodka đã gửi đến TAND Tối cao Biên bản thẩm vấn nhân chứng, thực hiện tại phòng dịch vụ Công ty Cổ phần Nakhodka Ship Repair Yard. Những nhân chứng này được cho là liên quan vụ án, nhất là trong thương vụ ụ nổi 83M. Do không thể nghiên cứu tại chỗ, Tòa buộc tạm dừng xét xử, sáng mai sẽ tiếp tục. (Xem chi tiết)


'Chạy công chức' ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình? Dù chưa có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ, nhưng lãnh đạo nhiều địa phương tại Hòa Bình đã tự ý ký hợp đồng đưa người vào làm việc. Ông Nguyễn Viết Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho rằng, sự việc này xảy ra tại nhiều địa phương và điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, làm nảy sinh tiêu cực và chạy công chức. (Xem chi tiết)


Súng hết đạn, trùm giang hồ bị đối phương đâm chết tại trận. Do mâu thuẫn từ trước, Hải “mán” (TP Hải Phòng) dẫn theo gần chục đàn em mang theo súng bắn bi, dao kiếm đi “dằn mặt” đối thủ. Nhóm đối thủ với hơn chục người chờ cho khẩu súng bắn bi của Hải “mán” hết đạn đã đồng loạt ra tay phản kích. Hải “mán” bị đâm chết tại chỗ, 4 đàn em bị thương trong đó có con trai Hải “mán”. (Xem chi tiết)


Xuất hiện clip cô gái trộm đồ bị trói tay, tra hỏi. Clip dài gần một phút quay lại cảnh cô gái bị trói tay vì ăn trộm ở khu vực Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong clip, cô gái trẻ hai tay bị trói chặt sau lưng, ngồi trên vỉa hè, mặt cúi xuống đất. Đoạn clip được tung lên Facebook sáng ngày 27/4 khiến cộng đồng mạng xôn xao. (Xem chi tiết)


Ném gạch đá vào công an, 5 phụ nữ bị khởi tố. Khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ thi công mở rộng Quốc lộ, lực lượng công an bị 5 phụ nữ tấn công bằng gạch đá, chất bẩn. Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ". (Xem chi tiết)


Cô gái chết trong nhà nghỉ là nhân viên massage. Ngày 28/4, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị truy bắt hung thủ sát hại chị Lê Thị Hồng (27 tuổi, ở Phú Thọ) tại nhà nghỉ Hồng Lộc (ở Hà Nội). Được biết chị Hồng là nhân viên massage, sau khi vào nhà nghỉ với một người đàn ông, chị bị giết với nhiều vết thương trên cơ thể. (Xem chi tiết)


Mất 320 triệu đồng khi giao xe cho bảo vệ quán ăn. Đến một quán ăn nhanh nổi tiếng bên đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), nữ khách hàng chủ quan mở cốp cất mũ bảo hiểm mà “quên” túi đựng 320 triệu đồng rồi giao xe cho nhân viên bảo vệ. 30 phút sau quay ra, chị Loan phát hiện chiếc túi vải để trong cốp xe đã mất cùng người trông giữ xe… (Xem chi tiết)


Bị đâm thấu tim vì 'mất trật tự' khi chơi game. Bực tức vì Nguyên la hét khi chơi game, Tuấn Anh đã rủ Quốc Anh tới "nói chuyện phải quấy". Sau một hồi cãi vã, hai bên lao vào ẩu đả. Tuấn Anh dùng dao đâm Nguyên một nhát trúng tim. (Xem chi tiết)


Bị bắt sau 20 năm tạt axit, giết vợ. Do nghi ngờ vợ cũ có người yêu, Ninh Hồng Đức (SN 1952) đã tạt axit khiến bà Châu tử vong sau đó bỏ trốn khỏi TP.HCM, lấy vợ rồi sinh con. Sau 20 năm gây án đối tượng này bị bắt và tuyên chung thân vì tội ác của mình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.