Bản tin Hình sự 18H: Phó Công an TP Tuy Hoà 'có dấu hiệu phạm tội'

Bản tin Hình sự 18H: Phó Công an TP Tuy Hoà 'có dấu hiệu phạm tội'
TPO - Tin nóng ngày 29/4: Dương Chí Dũng “xin một đường sống”; Kháng nghị vụ 5 công an đánh chết người; 4 đối tượng người Lào hối lộ tổ công tác 70.000 USD; Nhóm nghi phạm khai chi tiết về cuộc 'huyết chiến' với trùm giang hồ đất Cảng...

Dương Chí Dũng “xin một đường sống” khi nói lời sau cùng trước Tòa sáng nay, 29/4. “Mong Tòa cho bị cáo một đường sống, coi như đây là món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho bị cáo và gia đình" – bị cáo Dũng nói. Phiên tòa tạm dừng để HĐXX nghị án và sẽ tuyên án lúc 14h ngày 17/5. (Xem chi tiết)


Trước đó, trong phiên xử sáng cùng ngày, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tiếp tục bị đề nghị giữ nguyên án tử hình về hành vi tham ô. Trong phần kết luận bổ sung vụ án, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, khi khuyết một kiểm sát viên. Với tình huống này, các luật sư đã tỏ vẻ hoài nghi về kết quả của bản luận tội… (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ chiếc xe ô tô biển “ngoại” bỏ trốn từ Hà Nội, đâm bị thương một chiến sỹ CSGT Thanh Hóa, qua tìm hiểu của PV trước đó do bị CSGT Hà Nội dừng xe vì vi phạm tốc độ, 4 đối tượng người Lào hối lộ tổ công tác… 70.000 USD để xin tha nhưng bất thành. Tại trụ sở công an, một đối tượng đã dùng khóa phụ lái xe tông đổ cổng để tháo chạy. (Xem chi tiết)


Sáng 29/4, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên ký quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ 5 công an đánh chết người, nạn nhân là anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Trong kháng nghị, VKS tỉnh Phú Yên cho rằng, Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Làm hàng trăm thẻ tín dụng giả thanh toán khống cước taxi. Công an Hà Nội vừa phối hợp Cục C50 Bộ Công an làm rõ ổ nhóm người Trung Quốc chuyên gạ gẫm lái xe taxi các hãng có đặt máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của ngân hàng gắn trên xe taxi) cho họ sử dụng thẻ tín dụng thanh toán khống cước taxi, sau khi rút được tiền sẽ “ăn chia” phần trăm cho lái xe. Công an đã bắt 4 đối tượng để điều tra (Xem chi tiết)  


Sau khi đầu thú, nhóm nghi phạm đã khai chi tiết về cuộc 'huyết chiến' với trùm giang hồ đất Cảng. Theo đó, trùm giang hồ Hải "Mán" đã tử vong sau khi lĩnh trọn 3 nhát chém của một 'sát thủ' 28 tuổi do nợ 5 triệu đồng không trả. (Xem chi tiết)


Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực quận Cầu Giấy, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, một số trinh sát lặng lẽ bám theo. Đúng lúc đối tượng đang rút điện thoại của một nam sinh viên, các trinh sát hóa trang quật ngã đạo chích trên xe buýt. Đồng bọn đi cùng đối tượng trên cũng bị tóm gọn. (Xem chi tiết)


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu quyết định Khởi tố vụ án hình sự lật cầu treo Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khiến 8 người chết và 38 người bị thương. Theo kết luận của Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an), chiếc cầu treo bị lật do không được thực hiện theo đúng thiết kế và bản vẽ ban đầu. (Xem chi tiết)


Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Đỗ Tuấn Hiệp (SN 1984, ở Kim Mã) về hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, đối tượng này lợi sự cả tin để đưa “bạn gái” vào khách sạn trói tay, bịt miệng để cướp… (Xem chi tiết)


Công an huyện Xuân Lộc bắt tạm giam kẻ tra tấn, đánh gãy chân người yêu con gái để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nghi ngờ con gái bị "hại đời", gia đình ông Lê Tấn Trung (tỉnh Đồng Nai) dùng còng, xà beng... đánh đập anh Toàn chấn thương sọ não, gãy chân... (Xem chi tiết)


Đưa vợ tới bệnh viện Tân Sơn Nhất (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng say xỉn lại thấy vợ mãi không hết mệt, 3 gã côn đồ đe dọa bác sĩ, tấn công cảnh sát 113. Công an quận Tân Bình đã khống chế, bắt giữ những đối tượng, đưa về trụ sở để xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG