Bản tin chiều: Mỹ yêu cầu ngừng bắn tại Syria, Nga khước từ

Dân thường Syria bị thương trong các cuộc không kích tại Al-Mashhad, phía bắc thành phố Aleppo ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Dân thường Syria bị thương trong các cuộc không kích tại Al-Mashhad, phía bắc thành phố Aleppo ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Washington đề xuất với Moskva tạm ngừng hoạt động của không quân Nga tại Syria một tuần, để tách phe đối lập ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố. Về phía Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin Sputnik ngày 29/7 rằng không thể có ngừng bắn hay chế độ im lặng trong mối quan hệ với những kẻ khủng bố ở Syria.

Sau bão Mirinea, ngoài khơi Philippines đang hình thành áp thấp nhiệt đới mới và có thể mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Lúc 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines với sức gió mạnh nhất 50 km/h, tương đương cấp 6. Bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Theo dự báo, đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền trung Philippines sẽ tăng cường độ gió thêm một cấp. (Xem chi tiết)


Một nhân viên bốc xếp tại Sân bay Nội Bài vừa bị phát hiện lấy trộm iPad của hành khách và đang bị công an điều tra, xử lý. Theo đó, chiều 28/7, trong khi trực màn hình soi chiếu tại lối đi nội bộ đầu phía đông nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhân viên Đội an ninh trật tự phát hiện anh Nguyễn Thành mang theo một máy tính bảng cũ màu đen đựng trong túi áo mưa. Long khai báo, từ đầu ca làm việc đã mang chiếc iPad này vào qua cổng khác nhưng không đăng ký. Sau đó anh này thừa nhận đã lấy trộm chiếc iPad từ balo hành khách trên chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Nha Trang. (Xem chi tiết)


Trưa nay (29/7), trao đổi với chúng tôi ông Hờ A Phàng, Chủ tịch xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nam sinh Giàng A Dua (14 tuổi) bị lũ cuốn trôi. Trước đó, vào sáng 28/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to, nước lũ dâng cao. Lúc này, em Dua cùng 3 người bạn chăn trâu khác dắt tay nhau qua suối. Tuy nhiên, không may em Dua bị tuột tay các bạn nên bị lũ cuốn trôi.


Ngày 29/7, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, ban công binh của đơn vị vừa tổ chức di dời một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. Hai hôm trước, gia đình ông Nguyễn Đức Cường (ở thôn Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng) đào ao bằng máy xúc, trên diện tích đất canh tác của hộ này. Quá trình đào ao, ông Cường phát hiện một vật thể bằng kim loại, hình dạng giống quả bom, có chiều dài 1,5 m đường kính 30 cm nên trình báo đến cơ quan chức năng. Qua thăm dò, lực lượng chức năng xác định, vật thể được phát hiện là quả bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh, trọng lượng 250 kg.


Sáng 29/7, một xưởng sản xuất nệm mút (tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra cháy ngùn ngụt, khói đen bao trùm cả khu phố khiến một trường mầm non nằm sát khu vực cháy - nơi có hàng trăm cháu nhỏ đang được trông giữ tại đây, buộc phải sơ tán. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, các công nhân đang làm việc thì bất ngờ lửa phát ra ở trên gác, sau đó lửa lan nhanh bao trùm cả khu xưởng sản xuất nệm mút, cháy ngùn ngụt tạo ra khói đen và mùi khó chịu khiến cả khu phố ngột ngạt. Đến khoảng 10 giờ ngày 29/7, vụ cháy đã được dập tắt. Tuy vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 bị đổ sập, tài sản hư hại nghiêm trọng.


Nga sẽ kiên quyết yêu cầu Ukraine trả món nợ 3 tỷ USD, nếu không Moskva sẽ kiện ra tòa yêu cầu phong tỏa các tài sản ở nước ngoài của Kiev để siết nợ. Đây rất có thể là phản ứng đáp trả của Moskva trước tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Tài chính Ukraine rằng Kiev không thể thay đổi điều kiện tái cơ cấu nợ, trong đó có nợ Nga, và khẳng định “không cần hoàn trả” khoản nợ nhà nước trên cho phía Nga. Phong tỏa tài sản là diễn biến quen thuộc trong những tình huống như hiện nay.


Ngày 28/7, tại thủ đô Caracas, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (Pdvsa) Eulogio del Pino và người đồng cấp Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga (Rosneft) Igor Sechin đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí trị giá 20 tỷ USD. Phát biểu tại lễ ký được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Nga và khẳng định hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết xây dựng một thế giới hòa bình, hội nhập cùng nhau phát triển vì lợi ích dân tộc.


Washington đề xuất với Moskva tạm ngừng hoạt động của không quân Nga tại Syria một tuần, để tách phe đối lập ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố. Theo đề xuất của Washington, không quân Nga đình chỉ chiến dịch không kích, sau đó các lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu cũng ngừng bắn. Về phía Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin Sputnik ngày 29/7 rằng không thể có ngừng bắn hay chế độ im lặng trong mối quan hệ với những kẻ khủng bố ở Syria, còn đề xuất của Mỹ về đình chỉ hoạt động tại Syria là một phần của chính sách chính trị dối trá.


Ngày 28/7, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 88 nhân viên Bộ Ngoại giao bị tình nghi liên quan một tổ chức Hồi giáo của giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị cáo buộc là đạo diễn vụ đảo chính bất thành đêm 15/7. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhận được thông tin tình báo nói rằng, giáo sĩ Gulen có thể đã ra khỏi nơi ở tại Mỹ, trốn sang Úc, Canada, Mexico, Nam Phi hoặc Ai Cập. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".