Bản tin tối: Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắn hạ máy bay Nga

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: Reuters)
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: Reuters)
TPO - Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng ông đã ra lệnh bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga vào tháng 11 năm ngoái. 

Chiều 28.7, thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơn bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương. Thống kê đến 15 giờ chiều nay, đã có 2 người ở Hà Nội và Hưng Yên thiệt mạng do ảnh hưởng của mưa bão. 1 người đang mất tích là anh Phạm Văn Cường, ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên tàu TH 90298 bị nạn, khi tàu cá bị sóng đánh chìm. Mưa bão cũng khiến 11 người bị thương, trong đó có 9 người ở Hà Nội và 2 người ở Thái Bình. Ngoài ra, gió bão làm sập 11 ngôi nhà ở Hà Nội và Thái Bình và 278 nhà dân bị tốc mái.


Ngày 28/7, thông tin từ ông Lê Trọng Lưu (Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, một tàu ngư dân trên địa bàn đã vớt được 1 số mảnh vỡ kim loại ngoài biển nghi là của máy bay Su-30MK2 đã bị rơi trước đó. Hiện các mảnh vỡ nghi là của máy bay Su-30 MK2 được ngư dân vớt dưới biển đã được đồn Biên phòng Diễn Thành lập biên bản và tiếp nhận, đồng thời chuyển cho cơ quan chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 28/7 tại Cảng Vật Cách (nằm trên đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), lửa bất ngờ bốc cháy thiêu rụi hoàn toàn ba chiếc xe container đang đỗ gần nhau trị giá nhiều tỷ đồng. Ban đầu ngọn lửa bốc lên từ xe 15C-046.97 rồi lan sang xe 15C-127.18 và xe 15C – 108.58. Khi thấy cháy, bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy của Cảng Vật Cách đã báo động, báo cứu hỏa và dùng bình bọt dập lửa nhưng không khống chế được. Mặc dù lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt và dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút nhưng 3 xe đầu kéo đều đã bị cháy rụi hoàn toàn.


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 28/7 tuyên bố "Việt Nam phản đối quan chức Đài Loan ra đảo Ba Bình" để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vừa qua, một số quan chức Đài Loan đã ra khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại các khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp. (Xem chi tiết)


Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng ông đã ra lệnh bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga vào tháng 11 năm ngoái. Theo ông Davutoglu, lệnh này không chỉ liên quan đến một chiếc máy bay của Nga, mà là chỉ thị chung cho sự an toàn không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. "Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quy tắc sử dụng vũ khí bằng văn bản cho Bộ Tổng tham mưu. Tôi đã ban hành nghị định ngày 10/10," Cựu Thủ tướng Davutoglu cho biết.


2 tướng 4 sao thuộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chức ngày 28/7 - một ngày sau khi quân đội nước này cách chức gần 1.700 quân nhân vì liên quan tới vụ đảo chính bất thành đêm 15 rạng sáng 16/7 vừa qua. Theo hãng thông tấn tư nhân Dogan, 2 tướng vừa từ chức là Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Ihsan Uyar và Chỉ huy huấn luyện và đào tạo của lục quân, Tướng Kamil Basoglu. Tuy nhiên, cả Dogan và CNN đều không đưa ra lý do dẫn tới việc hai vị tướng này từ chức.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/7 khẳng định rằng sẽ thành lập Lực lượng vệ binh quốc gia từ các lực lượng dự bị hiện tại để bảo vệ tốt hơn cho người dân Pháp đang phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Hollande cho biết các cuộc tham vấn quốc hội về việc thành lập Lực lượng vệ binh quốc gia sẽ diễn ra trong tháng Chín "để lực lượng này có thể nhanh chóng được thành lập nhằm bảo vệ người dân Pháp".


Nguồn tin lực lượng lính thủy đánh bộ nước này ngày 28/7 cho biết họ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần đường biên giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích quân sự. Một tuyên bố của lực lượng trên được trích dẫn cho biết cuộc tập trận do Bộ chỉ huy bảo vệ đảo Tây Bắc tiến hành tại các khu vực gần đảo Baengnyeong và đảo Yeonpyeong với tình huống giả định đối phó với một cuộc tấn công chớp nhoáng.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.