Bản tin 9H: Căng thẳng leo thang, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa sứ quán Hà Lan

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong toả lãnh sự quán Hà Lan. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong toả lãnh sự quán Hà Lan. Ảnh: Reuters
TPO - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phong toả đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Hà Lan ở nước này, đáp trả việc Amsterdam cấm cửa máy bay chở ngoại trưởng. 

Dự báo thời tiết hôm nay, mưa phùn tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ hẹp dần, mưa dứt sớm hơn, đến giữa trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ C. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sáng sớm nay se lạnh khoảng 20 độ, đến giữa trưa có thể lên 25 độ C. Các tỉnh trung du Bắc Bộ có nền nhiệt cao hơn từ 1-2 độ C, có nơi trên 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết ổn định, nắng ráo, với nền nhiệt cao nhất 29-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay tiếp tục có nắng mạnh 31-34 độ, nhiều nơi ở Nam Bộ trên 34 độ, độ ẩm thấp nên cần cảnh giác nguy cơ cháy rừng.


Cục an ninh mạng Bộ Công an đã điều tra, làm rõ thủ phạm 2 tin tặc tấn công hàng loạt website sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa trong các ngày 8, 9 và 10-3.

Cụ thể L.C.K.D (15 tuổi), hiện trú tại phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh là người đã khai thác lỗ hổng bảo mật và tấn công, xâm nhập website của sân bay Tân Sơn Nhất. P.H.H (15 tuổi), hiện trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là người đã tấn công website của các sân bay Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.


Sáng 11/3 tại TP Buôn Ma Thuột diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, do Bộ KH&ĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sâu về 10 vấn đề. Thủ tướng cho rằng, Tây Nguyên đã phát triển hơn trước về nhiều mặt, nhưng vẫn còn không ít bất cập, đặc biệt là việc để mất rừng, mất nguồn nước, mất nhiều cơ hội phát triển để nâng cao mức sống người dân. (Xem chi tiết)


Ngày 11/3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, trong quá trình lập lại trật tự lòng lề đường, cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ, xử lý đúng quy trình, quy định của pháp luật và dù quyết liệt nhưng phải nhân văn, thấu tình đạt lý, cùng với siết chặt kỷ cương là sắp xếp công ăn việc làm cho người dân. (Xem chi tiết)


Tối 11/3, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đập chứa bùn thải của xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh) trên núi Lan Toong, thuộc xã Châu Thành bị vỡ lúc sáng sớm ngày 9/3.  Đoạn đê chắn thải bị vỡ dài khoảng 12m. Ngoài ra thân đê còn có nhiều vết rạn nứt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 10/3, chiếc xe container BS: 51E – 017.49 chở theo nhiều máy cán tôn chạy trên đại lộ Độc Lập, hướng từ Quân Đoàn 4 về cầu vượt Sóng Thần. Khi tới đường rẽ ra quốc lộ 1 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM), tài xế bất ngờ cho xe thắng gấp. Lúc này, nhiều máy cán tôn nặng hàng chục tấn phía sau theo lực quán tính lao thẳng về phía trước, rồi bay tới đè vào cabin xe container mang BS: 51C – 545.44 đang lưu thông hướng ngược lại. Sự việc khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin, la hét thất thanh cầu cứu. Hàng chục người dân phải dùng nhiều cách để đưa được người này ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h20’ ngày 12-3, một đám cháy bùng phát tại phía sau căn nhà kinh doanh áo quan Đức Lập (1686, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Đám cháy từ căn nhà phía sau lan sang căn nhà bên cạnh, cháy lan sang cửa hàng bán áo quan. Ngọn lửa đe dọa cửa hàng bán gỗ ghép nên các chiến sĩ PCCC đã khoanh vùng không cho ngọn lửa cháy lan sang. Sau 30’, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Căn nhà phía sau cửa hàng bán áo quan bị cháy rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Cửa hàng bán áo quan và 2 căn nhà kế cận bị cháy và ảnh hưởng. Tiến hành vào sâu bên trong hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong. 


Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phong toả đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Hà Lan ở nước này, đáp trả việc Amsterdam cấm cửa máy bay chở ngoại trưởng. Cùng với việc phong toả các cơ quan ngoại giao của Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ còn chặn nhà riêng của đại sứ, đại biện cùng tổng lãnh sự Hà Lan, Guardian hôm qua đưa tin. Những động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thể hiện phản ứng khi Hà Lan ngăn không cho máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Rotterdam. Ông Mevlut Cavusoglu hôm 10/3 bay đến thành phố này để dự cuộc mít tinh ủng hộ kế hoạch gia tăng quyền hạn của Tổng thống Tayyip Erdogan. 


Cảnh sát Đức ngày 11/3 đã lập hàng rào cách ly một trung tâm mua sắm ở thành phố Essen, miền Trung nước này sau khi nhận được lời đe dọa tấn công khủng bố. Vụ việc diễn ra chưa đầy một năm sau vụ tấn công vào Trung tâm mua sắm Olympia ở Munich, làm 9 người thiệt mạng hồi tháng 7 năm ngoái. Theo thông báo của cảnh sát trên các mạng truyền thông, hiện cảnh sát đã có thông tin cụ thể liên quan đến lời đe dọa tấn công khủng bố trên và để đảm bảo an ninh, trung tâm mua sắm này đóng cửa trong cả ngày 11/3. 


Đánh giá của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's công bố ngày 11/3 cho biết mặc dù nguy cơ Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và rút khỏi khu vực đồng Euro (còn gọi là Frexit), sau cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là "không cao," song nguy cơ này "đang gia tăng”. Trong thông cáo ngày 11/3, hãng Moody's nhấn mạnh rằng giả thuyết về một kịch bản Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu "ít có thể xảy ra," tuy nhiên, những gì diễn ra thời gian qua đã chứng minh rằng nhiều "vụ việc bất ngờ" có thể xảy ra thông qua các sự kiện chính trị, đặc biệt là các cuộc trưng cầu dân ý.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.