Bản tin 8H: Tổng thống Mỹ Trump tự nhận là thiên tài

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sky News.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sky News.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 một lần nữa tự nhận mình là một "thiên tài ổn định" trước nhiều đồn đoán cả về sức khỏe vật chất lẫn thần kinh của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay (29/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ sáng nay còn có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.


Sáng nay (29/1), tại trụ sở Báo Tiền Phong diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với cầu thủ Quang Hải và các đồng đội ở U23 Việt Nam-những người vừa làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á. Trong cuộc giao lưu trực tuyến, tiền vệ Quang Hải, và các đồng đội U23 Việt Nam sẽ chia sẻ với độc giả những trải nghiệm từ hành trình vinh quang ở giải U23 châu Á vừa qua. Độc giả cũng có thể đặt câu hỏi với Quang Hải và các đồng đội về người thầy Park Hang-seo, về những nỗi niềm buồn vui của đời cầu thủ, những dự định tương lai ... (Xem chi tiết)


Tình trạng xe biển xanh lũ lượt kéo đến nhà quan chức đứng đầu một sở quan trọng để… ăn giỗ từng gây xôn xao dư luận sẽ không còn tái diễn khi TPHCM - địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện đề án thí điểm cho thuê xe công. (Xem chi tiết)


Sau khi đâm chết chủ nợ là anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), Trần Quốc Vũ (31 tuổi, cùng trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) chôn giấu xác nạn nhân trong rẫy cà phê cách nhà khoảng 25km và phi tang chiếc xe máy dưới chân đèo Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ để điều tra về hành vi Giết người, đồng thời tiến hành khai quật thi thể anh Tuấn điều tra làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Sáng 28/1, tại phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản của Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) ở TAND TP Hà Nội, kiểm sát viên đề nghị HĐXX cho tạm dừng phiên tòa để xác minh phần trách nhiệm dân sự của Cty Vietsan. Việc xét xử sẽ tiếp tục vào sáng 2/2. Trong các ngày làm việc trước, HĐXX tập trung làm rõ việc 14 tỷ đồng bị Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) chiếm đoạt và 5 tỷ đồng bị Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) chiếm đoạt đã được các bị cáo trả lại năm 2010. Số tiền này được hợp thức hóa thành tiền bị cáo Lê Hòa Bình mua cổ phần của Vietsan tại dự án Nam Đàn Plaza.

Trả lời câu hỏi từ kênh truyền hình ITV ngày 28/1 liên quan đến tình trạng thể chất cũng như những thông tin nói sức khỏe tinh thần của ông không phù hợp để trở thành lãnh đạo nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố : "Tôi là thiên tài ổn định", Reuters đưa tin. Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời thêm rằng ông "ăn những thức ăn ngon và tốt cho sức khỏe", chúng đều do "những đầu bếp tốt nhất trên thế giới thực hiện". Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông có đầy đủ điều kiện một thiên tài nhằm bác bỏ nội dung một cuốn sách chỉ trích ông.


Yonhap dẫn thông báo của Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã được phát hiện tại Triều Tiên hôm qua 28/1. Theo KMA, trận động đất xảy ra vào khoảng 20h07 theo giờ địa phương với độ sâu tâm chấn vào khoảng 6km. Trận động đất được phát hiện ở khoảng cách 16km về phía nam - đông nam của huyện Changjin, tỉnh Nam Hamgyong của Triều Tiên. KMA dự đoán đây dường như là một trận động đất tự nhiên, chứ không phải một vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cảnh sát Nga bắt giữ thủ lĩnh đối lập Navalny vì biểu tình trái phép tại Moscow ngày 28/1 để phản đối cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.
Nhà chức trách cho hay ông Navalny đã bị đưa đến một đồn cảnh sát và sẽ phải đối mặt với tội danh tổ chức biểu tình trái phép.

4 người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 28/1 (giờ địa phương) tại một trạm rửa xe ở thị trấn nhỏ Melcroft cách thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, hơn 80 km. Nghi phạm tấn công Timothy O' Brien Smith, 28 tuổi, bị thương nặng và ít khả năng qua khỏi, USA Today dẫn lời cảnh sát cho biết. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới nổ súng song nhà chức trách địa phương khẳng định vụ việc "không đe dọa tới cộng đồng".

Hong Kong ngày 27/1 phải sơ tán 1.300 người sau khi phát hiện một quả bom nặng 450 kg từ thời Thế chiến 2. Quả bom được tìm thấy tại một công trường xây dựng thuộc khu Wan Chai. Quả bom có hình trụ, dài 140 cm, đường kính 45 cm, nắm dưới 15 mét đất, chứa khoảng 225 kg chất nổ. Nhà chức trách dự kiến vô hiệu hóa nó trong đêm, South China Morning Post đưa tin.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.