Bản tin 8H: Tiếp viên bị bắt vì giấu hơn 1 kg vàng trong người

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Nam tiếp viên hãng hàng không Singapore bị bắt quả tang giấu hơn 1 kg vàng trong đồng phục ở sân bay quốc tế New Delhi, Ấn Độ.
8h sáng nay (tức 7h giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo và đoàn U23 Việt Nam đã tới sân bay Thường Châu (Trung Quốc) để trở về quê hương. Trong khi đó tại quê nhà, hàng triệu người dân Việt Nam và cổ động viên đang nóng lòng chờ đón. (Xem chi tiết)

Dưới tác động của gió đông ẩm tầng thấp và vùng hội tụ gió mạnh ở tầng cao, sáng nay (28/1), Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa. Đến trưa và chiều, thủ đô HN cũng như khắp Bắc Bộ sẽ có những khoảng tạm thời tạnh ráo. Tuy nhiên, trạng thái này cũng sẽ không kéo dài lâu vì đến khoảng chiều và tối nay, miền Bắc sẽ lại đón nhận một đợt không khí lạnh nữa di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. (Xem chi tiết)

Ngày 27/1, khi Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Ngày hội hoa Anh đào Tuyền Lâm - Đà Lạt lần thứ nhất năm 2018 thì hoa chỉ còn nở lác đác, phai sắc và tàn lụi dần. Nhiều cây trơ cành hoặc ra lá xanh um. Ngay tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc là Khu nghỉ dưỡng SAM Tuyền Lâm, gần trăm cây Mai anh đào không nở hoa như kỳ vọng. Phần lớn số cây đang trơ cành trụi lá; nhiều cây khác chỉ có lá mà chẳng thấy hoa. Mà trước đó, Ban tổ chức đã lỡ thông báo đây là một trong số những không gian Mai anh đào tiêu biểu của lễ hội. (Xem chi tiết)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết quả bom mà nam thanh niên mang vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cướp hơn 1 tỷ đồng vào ngày 26/1 là bom giả. Cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt người đối tượng này, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 27/1 lên án Mỹ, cho rằng các lệnh trừng phạt mới là "sự thể hiện một ý đồ đáng ghê tởm khi ném một chiếc chăn ướt vào trao đổi và hợp tác liên Triều cũng như làm xấu thêm tình hình", hãng KCNA của Triều Tiên cho biết. Bình Nhưỡng cho rằng Washington nên dừng chính sách lỗi thời với Triều Tiên. Trước đó, Mỹ hôm 24/1 thông báo áp lệnh trừng phạt mới với 9 tổ chức, 16 cá nhân và 6 tàu Triều Tiên. 

Chiến sự ở miền bắc Syria vẫn tiếp diễn khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tấn công vào khu vực do dân quân người Kurd (YPG) kiểm soát ở thị trấn Azaz, ngoại ô Afrin. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công YPG đã kéo dài một tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã "vô hiệu hóa" 447 chiến binh YPG kể từ khi chiến dịch "Cành Olive" được phát động hôm 20/1. Ankara cho rằng YPG là một phần của tổ chức khủng bố Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và cần phải bị tiêu diệt.

Nam tiếp viên hãng hàng không Singapore bị bắt quả tang giấu hơn 1 kg vàng (trị giá 48.962 USD) trong đồng phục ở sân bay quốc tế New Delhi, Ấn Độ. Theo đó, nam tiếp viên trên phục vụ trong chuyến bay SQ402 của Singapore Airlines (SIA) cất cánh từ Singapore tới New Delhi, Ấn Độ, SCMP đưa tin ngày 25/1. Theo lời khai của nam tiếp viên, số vàng này sẽ được giao cho một cửa hàng trong khách sạn nổi tiếng ở Delhi. Tiền công anh nhận được là 383 USD. 


Các quan chức Brazil ngày 27/1 cho biết có ít nhất 14 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại hộp đêm Forro do Gago ở thành phố Fortaleza thuộc bang Ceara miền Đông Bắc nước này. Vụ nổ súng xảy ra khi một nhóm người trang bị vũ khí hạng nặng xông vào hộp đêm và bắn vào đám đông đang tham dự một bữa tiệc tại đây. Cảnh sát địa phương cho biết thêm vụ nổ súng này đã được lên kế hoạch kỹ và hiện các nhân viên an ninh đang truy lùng những kẻ tình nghi với sự giúp đỡ của máy bay trực thăng. 


Lần đầu tiên trong lịch sử không quân Israel, một nữ phi công đã được bổ nhiệm làm phi đội trưởng. Trước đó, nữ phi công này đã được thăng hàm trung tá. Tuy nhiên, theo nguyên tắc bảo mật được áp dụng ở Israel, thư ký báo chí bộ Quốc phòng nước này chỉ công bố bức ảnh nữ phi đội trưởng đầu tiên với khuôn mặt đã bị làm mờ đi kèm theo tên viết tắt là T. Người ta chỉ được biết chị 35 tuổi và đã có 2 con.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.