Bản tin 20H: Thủ tướng chờ đón U23 với niềm vui lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Kiên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Kiên.
TPO - "Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp, đón mừng đội tuyển U23 Việt Nam.

Lúc 18h48 ngày 28/1, các cầu thủ U23 Việt Nam và ban huấn luyện đã đến trụ sở Chính phủ, dưới sự chào đón nồng nhiệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành và cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ. Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ: Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng, nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân thủ đô Hà Nội. Tại đây, Thủ tướng sẽ trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tập thể đội tuyển, các Huân chương Lao động Hạng Ba cho HLV Park Hang - seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng với bằng khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều và đêm nay 28/1, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Ngày mai, rét đậm sẽ xuất hiện khi một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống. Cơ quan khí tượng cho hay, đây chính là khối không khí lạnh đã gây ra trận mưa tuyết ở Trung Quốc trong trận bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ngày hôm qua.


Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Tiến (50 tuổi, trú tại tổ 16, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, tại quán ăn ở phường Tân Hà, Tiến bị bắt quả tang nhận số tiền 50 triệu đồng để gỡ ngay bài về những vi phạm của một nhà xe đăng trên trang facebook cá nhân của mình. (Xem chi tiết)

Chiều 28/1, chiếc xe tải BKS 51C-332.24 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn. Đến đoạn qua ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ tông trúng xe máy do anh Trần Văn Nhân (SN 1969, ngụ Thủ Đức) điều khiển chở theo bé trai (khoảng 11 tuổi) đang băng ngang đường. Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải bốc cháy ngùn ngụt, người đàn ông cầm lái tử vong tại chỗ, bé trai 11 tuổi văng ra ngoài trọng thương. (Xem chi tiết)

Trong lúc sơn mới phòng ngủ của bà chủ ở huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), Ngô Trúc Linh (36 tuổi, quê Sóc Trăng) đã cạy tủ lấy số tài sản trị giá 1,4 tỷ đồng để có tiền xài Tết.
Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Linh để điều tra hành vi Trộm cắp sản.

Thấy bạn gái 44 tuổi nằm trong phòng ngủ của chủ quán bia không chịu về, Vũ Duy Khánh (56 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) dùng dao rọc giấy đâm vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Quan chức thuộc ban tổ chức Olympic PyeongChang ngày 27/1 cho biết, đội hoạt náo viên Triều Tiên, vốn được mệnh danh là “đội quân sắc đẹp” đã đồng ý sẽ không chỉ cổ vũ cho các vận động viên nước nhà, mà còn tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên Hàn Quốc. Hồi đầu tháng này, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận lịch sử, khi Bình Nhưỡng đồng ý đưa một đội vận động viên, 230 hoạt náo viên và đội biểu diễn nghệ thuật tới PyeongChang (Hàn Quốc) để dự thế vận hội.Bình Nhưỡng cũng đồng thuận để 12 vận động viên Triều Tiên cùng tham gia đội khúc côn cầu trên băng nữ với 23 vận động viên Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Chính phủ Afghanistan đã tuyên bố ngày 28/1 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 27/1 tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và 191 người bị thương. Tuyên bố cùng ngày của Phủ Tổng thống thông báo cả nước cũng như tất cả các phái bộ ngoại giao của Afghanistan tại nước ngoài sẽ treo cờ rủ trong ngày quốc tang.


Ngày 28/1, chính quyền khu tự trị người Kurd ở Syria tuyên bố sẽ không tham gia Đại hội Đối thoại dân tộc, hội nghị hòa bình về Syria do Nga bảo trợ, dự kiến diễn ra tại Sochi vào đầu tuần tới. Theo ông Fawza al-Yussef, một quan chức chính quyền người Kurd, quyết định này nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Afrin của Syria.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.