Bản tin 8H: Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố tiếp tục chiến đấu tại Syria

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công nhằm vào IS tại khu vực Kweires. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công nhằm vào IS tại khu vực Kweires. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Hezbollah sẽ tiếp tục chiến đấu ở Syria cùng với lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho tới khi nào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các phần tử thánh chiến thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị đánh bại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (22/03), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (23/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bên cạnh việc xem xét, thông qua 7 dự án luật, tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước. Theo đó, ngày 6/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội và tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng phiếu kín. Chủ tịch nước sau đó sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 7/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự và Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp giữa Bộ Giao thông Vận tải với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chiều 21/3 về việc khắc phục hậu quả vụ sập cầu Ghềnh hôm 20/3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam trước ngày 24/3 tới phải chốt phương án cuối cùng về khắc phục sự cố báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời phải chủ động về kỹ thuật, huy động nhân lực điều chỉnh chạy tàu; phối hợp với tỉnh Đồng Nai trung chuyển hành khách và hàng hóa.
Những vựa phế liệu chất hàng cao đến nóc, từ trong nhà ra lề đường với đủ các loại ve chai, bình hàn khí đá, bình gas cũ, phế liệu chiến tranh khiến những người dân sống kế bên nơm nớp lo sợ. Sau vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội), các cửa hàng, xưởng tái chế phế liệu ở nhiều địa phương tiếp tục hoạt động nhộn nhịp như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong các cửa hàng này, máy cắt hàn, vòi khò sắt thép hoạt động và xả khói ra ngoài đen kịt. (Xem chi tiết)
Tối 21/3, trên đường Phạm Văn Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và 1 xe máy khiến nam thanh niên điều khiển xe máy văng xa gần 50m và bị thương nặng. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30cùng ngày, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu vực phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 60A-213.28 chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng theo hướng đi từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức. Khi vừa đến giao lộ Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí, thì chiếc ô tô tông trúng xe máy hiệu Su xì – po do 1 nam thanh niên điều khiển mang BKS: 50X2-511.92 bất ngờ băng ngang đường. Cú đâm mạnh khiến nam thanh niên cùng chiếc xe máy văng xa gần 50m.
Tin từ Công an tỉnh TT-Huế ngày 21/3 cho biết, khoảng một tuần lại đây, một số cơ quan, doanh nghiệp tại TT-Huế phản ánh có vài người lạ tìm đến “gạ” bán vé xem ca kịch, do một đoàn nghệ thuật thuộc ngành công an tổ chức biểu diễn tại Huế vào cuối tháng 5 tới. Tuy nhiên, qua rà soát tình hình, Công an tỉnh TT-Huế khẳng định không có chủ trương cử người đi “mời” mua vé xem chương trình nghệ thuật, do một đoàn kịch nói thuộc Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an)  biểu diễn. Người có tên là Phạm Hữu Thọ đi “mời” mua vé xem kịch là đối tượng mạo danh cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh. (Xem chi tiết)

Mỹ ngày 21/3 đã từ chối đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria, đồng thời cho rằng những quan ngại của Moskva đang được giải quyết trên tinh thần xây dựng. Theo hãng tin Reuters của Anh, một quan chức Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết Washington thông qua các phương tiện truyền thông đã được biết những quan ngại của Nga về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng bất kỳ hãng truyền thông nào đưa tin như vậy chắc hẳn đã bị nhầm lẫn vì những vấn đề này đã được trao đổi kỹ lưỡng và tiếp tục được thảo luận theo cách mang tính xây dựng.

Ngày 21/3, trả lời câu hỏi liên quan tới số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari nói rõ đây không là vấn đề để thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình. Tuyên bố với giới truyền thông tại Geneva, ông Jaafari khẳng định Tổng thống Assad không có gì để làm với các cuộc thảo luận nội bộ Syria và rằng “số phận chính trị của ông vốn đã không nằm trong các vấn đề thảo luận tại bàn đàm phán hoà bình.” Ông Bashar al-Jaafari là Trưởng đoàn đàm phán Syria tham gia hòa đàm Geneva.

Hezbollah sẽ tiếp tục chiến đấu ở Syria cùng với lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho tới khi nào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các phần tử thánh chiến thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị đánh bại. Thủ lĩnh của phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 21/3 đã đưa ra tuyên bố này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban, thủ lĩnh Hassan Nasrallah tuyên bố: "Chúng tôi đã tới Syria để giúp đất nước này không bị rơi vào tay IS và Mặt trận al-Nusra. Chừng nào mà chúng tôi có trách nhiệm tại đây, chúng tôi sẽ không rời Syria".

Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định Mỹ cần chấm dứt phong tỏa Cuba trước khi các mối quan hệ giữa hai nước được bình thường hóa đầy đủ. Đó là phát biểu của Chủ tịch Cuba Raul Castro chiều 21/3 (rạng sáng 22/3 giờ Việt Nam) trong buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Cuba. Chủ tịch Raul Castro cũng đồng thời đánh giá cao sự phản đối của ông Obama đối với việc "phong tỏa" kinh tế lâu dài nhằm vào Cuba.
MỚI - NÓNG