Bản tin 8H: Thiếu niên 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang đến Hải Phòng tìm mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 26/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ một nam sinh THCS lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Chiều 26/6, một số báo đưa tin: “bệnh nhân mắc COVID-19 là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (Bình Thuận) không chịu khai báo lịch trình di chuyển, gây khó khăn trong việc truy vết". Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, bác bỏ thông tin này. Ông Việt khẳng định, bệnh nhân đã khai báo đầy đủ thông tin lịch trình theo yêu cầu cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận. Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông có văn bản yêu cầu tờ báo phát tán những thông tin này làm rõ một số nội dung đã đăng tải, cụ thể là nguồn tin từ đơn vị nào cung cấp và những vấn đề liên quan… từ đó sẽ có hướng xử lý cụ thể.

Bản tin 8H: Thiếu niên 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang đến Hải Phòng tìm mẹ ảnh 1
Một phần lịch trình dịch tễ của bệnh nhân. Ảnh: VietNam+

Tại cuộc họp chiều 26/5, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, phê bình sâu sắc đối với Sở Y tế trong việc ban hành văn bản chưa đúng quy định, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, xã hội. Trước đó, ngày 25/6, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh ra công văn hỏa tốc số 2114 nêu rõ không tiếp nhận người đến từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và từ vùng cách ly, phong tỏa vào làm việc tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh lại ký công văn hỏa tốc số 2129 đề nghị không thực hiện văn bản 2114 do chính ông ký trước đó.


Đêm 26/6, lãnh đạo Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 21h ngày 26/6, chiếc xe khách của nhà xe Vương Chi (tuyến Đắk Lắk - Hà Nội) đang đỗ trong bến bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau đó, đám cháy lan sang 3 chiếc xe khách khác đang đỗ cạnh nhau, cũng của nhà xe Vương Chi. Phát hiện đám cháy, nhân viên của bến xe đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy được khống chế hoàn toàn không lâu sau khi lực lượng PCCC có mặt. Do lửa cháy quá lớn, một chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 chiếc còn lại chỉ bị cháy một phần, không có thiệt hại về người.


Chiều 26/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ một nam sinh THCS lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình. Khoảng 2h sáng cùng ngày, 2 cán bộ trên phát hiện Hoàng Văn Quyến (SN 2006, học lớp 9, quê Hà Giang) đi bộ qua chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng). Quyến kể, đạp xe từ ngày 23/6 từ nhà xuống Hải Phòng thăm mẹ, không may bị mất xe đạp và ba lô ở Phú Thọ. Sau đó, Quyến được một số người tốt cho đi nhờ tới Hà Nội, rồi xuống Hải Phòng. Quyến được cảnh sát hỗ trợ tìm chỗ trọ của mẹ, nhưng mẹ Quyến đã về quê. Sau đó, các cán bộ cảnh sát liên hệ với cha mẹ Quyến ở Bắc Giang đến đón con về.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Ngày 27/6, ở Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt này ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.


Sáng 27/6, Bộ Y tế cho biết có 50 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại TP.HCM (40), Long An (7), Bắc Giang (3); trong đó 43 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 13.565 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.995 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong: 74 ca. Số ca điều trị khỏi: 6.137 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 177.486. Việt Nam có thêm 211.729 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 26/6. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/6, Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh mắc COVID-19 là BN15205, BN15215 được ghi nhận tại Hà Nội. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 2 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố là bố con ở huyện Đông Anh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đông Anh, cho biết, người bố sinh năm 1955 (66 tuổi) là bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long. Hai bố con sống tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, Đông Anh. Theo ông Tuấn, người bố được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 trước. Tuy nhiên, CDC đang điều tra dịch tễ ở đây xem là bố lây sang cho con hay con lây cho bố. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.