Bản tin 8H: Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày18/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chiều 17/1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát đi thông cáo báo chí về dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV. Thông cáo nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. (XEM CHI TIẾT)

Bản tin 8H: Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự ảnh 1

Ảnh minh hoạ.


Ngày 16/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang miền Nam Tamil Naldu của Ấn Độ cho bà Velagapudi Kavitha Dutt. Bà Kavitha Dutt hiện đang là Tổng giám đốc Tập đoàn KCP, một tập đoàn có bề dày hoạt động 80 năm trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, mía đường, máy móc công nghiệp nặng và các thiết bị công nghệ cao. Tập đoàn KCP cũng đã đầu tư 103 triệu USD vào Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Phú Yên, chủ yếu trong lĩnh vực tinh luyện đường và sản xuất điện.


Ngày 17/1, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1969, quê Hà Nội) - nguyên Viện trưởng Viện Báo chí (Học viện Báo chí & Tuyên truyền).


Ngày 17/1, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.


Từ hôm nay (18/1) đến 21/1, miền Bắc duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nền nhiệt thấp. Dự báo từ mai đến 21/1, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết sáng nhiều mây, có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng dần 1-2 độ một ngày. Từ đêm 21/1, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, nền nhiệt giảm. Miền Trung từ hôm nay giảm mưa. Dự báo từ mai (19/1), mưa giảm ở các tỉnh miền Trung. Từ khoảng 20-21/1, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 23-24/1, dải ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đẹp. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 17/1, Việt Nam ghi nhận 47 ca COVID-19, tăng 19 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.213 ca nhiễm COVID-19. Trong ngày, có 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi là 10.612.146 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 16/1 có 43.288 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.950.150 liều. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ cháu bé rơi vào trụ tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông, trong quá trình đào sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ tiến hành gia công hệ khung đỡ và hàn nối 2 đoạn ống vách D2100 (mỗi đoạn ống dài 12m). Đến 16 giờ, Tổ Điều hành sẽ thực hiện hạ ống vách D2100 đã hàn dài 24m. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.