Bản tin 8H: Kế toán Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định tử vong trên sông Đào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà P.T.T., kế toán của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, được tìm thấy tử vong trên sông Đào vào ngày 12/1.

Tối ngày 14/1, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định xác nhận, bà P.T.T. (54 tuổi), kế toán của Sở Tài nguyên và Môi trường được phát hiện tử vong trên sông Đào vào ngày 12/1. Theo thông tin ban đầu, ngày 12/1, bà P.T.T. đến cơ quan làm việc bình thường. Đến trưa, bà T. về nhà sớm rồi thuê taxi đến khu vực sông Đào gần cầu Tân Phong, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Sau khi ra khỏi taxi, bà T. bỏ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân và lội xuống sông Đào. Dù được người dân phát hiện và tổ chức ứng cứu, bà T. đã tử vong do đuối nước. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Liên quan đến vụ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) vào cuối năm 2022, chiều 14/1, lực lượng cứu hộ đã lắp đặt xong khung chống tầng 6, hàn khung giữ tạm thời ống vách và thực hiện rung hạ 28m cọc ván thép để giữ ổn định cọc bê tông trong ống vách. Đồng thời, lực lượng cứu hộ dùng cừ larsen 18m để phá vỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và 3 cọc bê tông để rút ống vách. Sáng cùng ngày, trong quá trình đào đất cứu hộ, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Sau sự cố, tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn điều động 2 nhóm thợ tới sửa chữa.


Theo Trạm quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, vào lúc 22h4 phút đêm 14/1 tại tỉnh Điện Biên xảy ra trận động đất có độ lớn 3,2 tại vị trí có tọa độ (21.619 độ vĩ Bắc, 103.360 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Thời gian rung lắc kéo dài từ 1-2 giây. Dựa theo vị trí này, tâm chấn của trận động đất được xác định xảy ra tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Với cường độ này, trận động đất không gây nguy hiểm đến các công trình xây dựng. Hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Ngày 14/1, ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Điện lực Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật chết người. Khoảng 15h30 cùng ngày, anh Vũ Đức A. (SN 1992, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) bắc thang sắt để lắp đèn lồng trước cổng nhà, trang trí đón Tết. Trong quá trình thực hiện, anh A. bất ngờ bị điện giật bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song do tình trạng quá nặng, đã tử vong sau đó. Ông Hiếu nhận định có thể điện rò rỉ trong quá trình kéo dây điện từ nhà ra ngõ.


Sáng sớm nay (15/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Từ trưa và chiều ngày 15/1, ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc từ 21-24 độ, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 22-25 độ, riêng Quảng Bình – Thừa Thiên Huế 26-29 độ. Dự báo từ chiều tối và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/01, nền nhiệt giảm rất mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/1 Việt Nam ghi nhận 29 ca COVID-19, giảm 26 trường hợp sau 24 giờ. Đây là ngày có số ca mắc thấp nhất trong hơn 2 năm qua tại nước ta. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.118 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 40 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.089 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 10 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 13/01 có 18.102 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.698.708 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.