Bản tin 8H: Quân đội Iraq phản công, tiêu diệt gần 300 tay súng

Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Jihadist và Cận Đông (ISIL) ở Brema, phía tây Kirkuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Jihadist và Cận Đông (ISIL) ở Brema, phía tây Kirkuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội Iraq đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Takfiri trong các vụ tấn công rải rác khắp Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan.

Sau hơn 2 tháng ra quân xử lý xe biển xanh vi phạm giao thông và xe biển trắng không nhường đường cho xe ưu tiên, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67), Bộ Công an cho biết, đã xử lý 673 trường hợp xe vi phạm. 673 trường hợp xe ô tô vi phạm trong đợt ra quân này, trong đó 119 trường hợp xe biển xanh vi phạm các quy định như lắp đặt còi đèn ưu tiên không đúng quy định; 554 trường hợp xe biển trắng không nhường đường cho xe ưu tiên. (Xem chi tiết)


Công viên Yên Sở là công viên xanh lớn nhất Thủ đô với diện tích hơn 300 ha, đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong càng vắng vẻ, cỏ dại um tùm bên đường khiến những người lần đầu tiên vào công viên này có cảm giác đang đi vào nơi hoang vu, lạnh lẽo. Công viên xa nơi tập trung dân cư là một rào cản lớn. Cộng thêm sự thiếu vắng các hoạt động hằng ngày hấp dẫn hay thiếu vắng cây xanh nên cũng chưa tạo ra các lý do hấp dẫn để người ta đến chơi. (Xem chi tiết)


Hơn 1km bãi biển với bãi cát vàng óng ả chạy dọc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang bị người ta “bức tử” bằng cách đổ hàng trăm nghìn mét khối bùn thải từ dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ròn. Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT Quảng Bình khẳng định các nhà thầu đổ bùn thải từ âu thuyền này là đúng địa điểm nhưng không đưa ra được giấy tờ cấp phép nào. (Xem chi tiết)


7h30 sáng ngày 15/6, tàu CSB 4032 cùng các tàu kiểm ngư của Việt Nam cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục dùng các tàu hải cảnh lao đến với vận tốc lớn nhằm gây nguy hiểm cho các tàu Việt Nam. (Xem chi tiết)


Hội nghị lần thứ 24 các quốc gia thành viên UNCLOS diễn ra từ ngày 9 đến 13/6 tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị hôm 13/6, Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chỉ ra rằng việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một "diễn biến nghiêm trọng" trên Biển Đông.


Ít nhất 2 dân thường và 50 thành viên lực lượng ly khai tại Đông Ukraine đã thiệt mạng trong ngày 14/6, sau những cuộc pháo kích ác liệt của quân đội Ukraine nhằm vào thành phố Slavyansk và Kramatorsk ở miền Đông nước này. Theo thông tin mới nhất từ lực lượng tự vệ Slavyansk, “quân đội Ukraine đêm 14/6 đã nã đạn pháo vào các thị trấn Semenovka và Cherevkovka và trung tâm Slavyansk, làm hai dân thường thiệt mạng. Một quả đạn pháo đã rơi trúng một ngôi nhà tại Semyonovka, gây hỏa hoạn”.


Người đứng đầu nước “Cộng hòa nhân dân Lugansk” tự xưng Valery Bolotov tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 15/6 cho biết: “Hiện tất cả các đơn vị quân đội ở Lugansk và phía Đông tỉnh này đã chuyển sang ‘Cộng hòa nhân dân Lugansk. Một số lực lượng quân đội hiện đang cố thủ ở sân bay chưa buông súng, nhưng chúng tôi đang tiến hành thuyết phục để họ đứng về Lugansk”. (Xem chi tiết)


Được sự hỗ trợ của dân quân Hồi giáo dòng Shiite và người Kurd, lực lượng chính phủ Iraq hôm qua đẩy lùi các tay súng dòng Sunni về phía bắc thủ đô Baghdad. Trong khi đó, một tàu sân bay của Mỹ được đưa tới vùng Vịnh để đối phó tình trạng bạo lực leo thang. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực ngày 15/6 cho biết quân đội Iraq đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Takfiri trong các vụ tấn công rải rác khắp Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan. Các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Muqdadiyah ở tỉnh Diyala nằm ở phía Đông Bắc của Baghdad.


Hình ảnh bị rò rỉ trên mạng Internet hôm 14/6 được cho là nguyên mẫu của máy bay tàng hình thế hệ mới ATD-X Shinshin do tập đoàn Mitsubishi sản xuất. ATD-X Shinshin là chiến đấu cơ thế hệ năm được phát triển bởi Viện Nghiên cứu - Phát triển kỹ thuật quốc phòng Nhật Bản và tập đoàn Mitsubishi lừng danh nhằm thay thế các máy bay đánh chặn Mitsubishi F-2 của không quân nước này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG