Bản tin 8H: Quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc sắp đến Triều Tiên

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman Ảnh: Reuters.
TPO - Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, trong tuần này Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman sẽ tới Triều Tiên để hội đàm với các quan chức nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. 

Tối 4/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tại cuộc họp cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe các đơn vị có liên quan báo cáo về những vấn đề liên quan đến dự án BOT Cai Lậy. Sau khi xem xét, Thủ tướng đã quyết định dừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy trong một tháng. Trong thời gian dừng thu phí, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, đánh giá đầy đủ toàn diện về dự án BOT Cai Lậy; đề xuất cụ thể những vấn đề có liên quan để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Cũng theo ông Dũng: “Việc đánh giá toàn diện dự án sẽ bao gồm đầu tư dự án thế nào, hiệu quả ra sao, quy định pháp lý thế nào, ý kiến của người dân trong khu vực ra sao đối với dự án này”. (Xem chi tiết)


Tuyến tránh thị xã Cai Lậy (thuộc BOT Cai Lậy) được thiết kế theo hình vòng cung, thay vì chạy thẳng để tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Theo các chuyên gia, đây là một điều bất thường, cần làm rõ… (Xem chi tiết)

Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 4/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị khẩn trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018. (Xem chi tiết)


Hồi 18h35 ngày 4/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo nạn khẩn cấp: tàu BV 75386 Ts cùng 06 thuyền viên vừa bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 1,5 hải lý về hướng Đông. Ngay lập tức, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến đi tìm kiếm cứu nạn 06 thuyền viên tàu BV 75386 Ts. Thông qua đài thông tin và các thiết bị vô tuyến, Trung tâm đã liên lạc yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực hành trình tới trợ giúp tìm kiếm khẩn cấp. Đến 21h9 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 2 thuyền viên trong tình trạng yếu, nhiễm lạnh và đưa lên tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272. Hiện 4 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích. (Xem chi tiết)


Chiều 4/12, Công an Quảng Bình hoàn tất khai quật và khám nghiệm tại nhà một người dân ở đường Trường Chinh, phường Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình), nơi phát hiện bộ xương người được chôn dưới nền xi măng. Nhà chức trách tìm thấy một bộ xương người nguyên vẹn ở sâu dưới nền nhà khoảng 30cm, trong tình trạng xương sọ có một mảng vỡ lớn. Bộ xương được xác định là của một người đàn ông, chết 2-5 năm, còn nguyên chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi quấn quanh cổ và áo phông lót ở dưới. Vị trí phát hiện hài cốt trước kia làm phòng trọ, sau cải tạo thành quán cà phê và được nhiều người thuê qua các năm. Vào cuối giờ 3/12 khi đang đào nền đất để cải tạo căn nhà, các nhân công đã phát hiện một phần xương bàn chân cùng ống quần nên báo nhà chức trách.


Sáng 5/12, công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một cho biết hiện đang tạm giữ nghi can Đào Văn Lầu (SN 1997, quê An Giang) để điều tra xử lý về hành vi “phá hoại tài sản” của người khác. Trước đó, khoảng 3h ngày 4/12, các hiệp sỹ Bình Dương nhận thông tin các chòi tranh trong quán Cafe ở hẻm 48, phường Hiệp Thành bị cháy rụi. Qua tìm hiểu nguyên nhân và nhận dạng kẻ gây ra vụ đốt chòi qua camera an ninh, nhóm hiệp sỹ chia nhau truy tìm kẻ gây ra vụ hỏa hoạn. Đến 13h30 cùng ngày, các anh phát hiện Lầu đang ngồi nghỉ trên ghế đá ở phường Hiệp Thành 3, Lầu có dáng người giống như camera ở quán cafe quay lại. Ngay lập tức, nhóm hiệp sỹ mời Lầu về trụ sở cảnh sát làm việc. Qua đó, Lầu cho biết bản thân và chủ quán cafe không có mâu thuẫn gì, cả 2 không hề quen biết. Tuy nhiên, do ngẫu hứng nên Lầu châm lửa đốt chòi cho vui. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đe dọa Tổng thống Syria Bashar Al-Assad rằng Israel sẽ tấn công vào Syria nếu Damascus cho phép Iran thiết lập các căn cứ quân sự tại quốc gia Arab này. Thủ tướng Netanyahu mới đây đã gửi một bức thư cho nhà lãnh đạo Syria để đưa ra lời đe dọa trên.Tuy nhiên, bức thư đến tay ông Assad trước hôm 2/12, khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng khu quân sự do Iran kiểm soát nằm gần Damascus đã hứng chịu một cuộc tấn công nghi do Israel thực hiện. 

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, trong tuần này Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman sẽ tới Triều Tiên để hội đàm với các quan chức nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.  Chuyến đi bất thường của ông Feltman, từ ngày 5-8/12, diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa được cho là có thể bay tới nước Mỹ. Theo người phát ngôn Stephane Dujarric, Phó Tổng Thư ký Jeffrey Feltman sẽ thảo luận với các quan chức Triều Tiên về "những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm và lo ngại." Tuy nhiên, ông Stephane Dujarric không cho biết liệu ông Feltman có gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không. 


Phát biểu trước cuộc gặp của lãnh đạo cơ quan ngoại giao thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng: “Vụ phóng tên lửa tuần trước chứng tỏ rằng, tất cả các nước chúng ta có thể phải đối mặt với mối đe dọa này”.
Theo ông Jens Stoltenberg, “thế giới phải gây áp lực tối đa lên Triều Tiên nhằm tiến tới đàm phán hòa bình”. (Xem chi tiết)

Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường. Việc tạm giữ diễn ra sau gần hai tháng khi chiếc xe hơi của nữ nhà báo nổ tung khi bà đi trên đường gần nhà mình ở Bidnija, một làng ở đông bắc Malta. Đây là vụ tấn công gây bàng hoàng cả đất nước Malta. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.