Bản tin 14H: Nữ cán bộ 'qua đêm' với chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh nóng của nữ cán bộ trẻ với Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.
Cảnh nóng của nữ cán bộ trẻ với Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.
TPO - Bà Đ.Th.S., nữ cán bộ công chức “qua đêm” với chủ tịch xã Thanh Xuân (Thanh Hóa), đã bị cảnh cáo Đảng, bãi nhiệm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức có văn bản yêu cầu Thanh tra Thành phố kiểm tra làm rõ về chất lượng công trình, kết quả nghiệm thu một số dự án lát đá vỉa hè mà các quận đang triển khai thời gian qua. Trong tháng 12/2017 phải có báo cáo kết quả kiểm tra lên UBND thành phố. (Xem chi tiết)


Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, chiều nay (4/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp về BOT, trong đó có dự án BOT Cai Lậy, vốn đang được dư luận xã hội quan tâm. (Xem chi tiết)


Sáng nay (4/12), một số tài xế không đồng ý việc trạm thu phí tự ý sửa giá trên vé, mặc dù nhân viên đã đưa cho tài xế văn bản có chữ kí của ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang  thông báo về việc giảm giá vé, sửa giá vé. Tuy nhiên, các tài xế nói vé này là không hợp lệ, khi mang về công ty của họ sẽ không thanh toán lại được. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện mang biển kiểm soát Tiền Giang cho rằng có sự phân biệt khi miễn phí người này, thu tiền người kia nên không chịu cho xe chạy. Đôi co qua lại, các phương tiện ùn ứ ngày càng nhiều nên trong buổi sáng nay, BOT Cai Lậy phải xả trạm 2 lần từ 6 giờ đến nay chưa thu lại. (Xem chi tiết)


Ngày 4/12, tin từ Huyện ủy Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này đã đưa ra hình thức kỷ luật về Đảng và bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Thanh Xuân đối với bà Đ.Th.S. (quê xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do có quan hệ bất chính với ông Lương Thế Tài-nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân. Theo đó, bà Đ.Th.S. đã bị Đảng bộ xã Thanh Xuân kỷ luật cảnh cáo Đảng, bãi nhiệm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lương Thế Tài, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, cũng bị bãi nhiệm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Trong sáng nay, HĐND xã Thanh Xuân đang họp để bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND xã đối với hai cán bộ nói trên. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 17h30 ngày 3/12, khi đang thi công cải tạo lại ngôi nhà cũ tại số 48 đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình), một nhóm công nhân đã tá hỏa phát hiện một phần xương chân người nằm dưới nền nhà. Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Lý đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Một số người dân nghi ngờ bên dưới nền nhà có thể không chỉ có một phần chân mà có cả phần thi thể người, dựa vào mức độ phân hủy phán đoán thi thể đã bị chôn ở đó khoảng 6 - 7 năm trước. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sẽ khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử theo thẩm quyền vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương trong tháng 1/2018. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trong tuần này sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nếu điều này xảy ra, đó là một quyết định sẽ khiến khu vực Trung Đông rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng toàn diện. (Xem chi tiết)

CNN đưa tin, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang không thể kiểm soát trong những ngày cuối tuần, khi các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A tiến vào khu vực vào hôm thứ Bảy (2/12), sẵn sàng cho cuộc tập trận không quân Mỹ-Hàn lớn chưa từng có từ ngày 4-8/12. Việc triển khai các máy bay chiến đấu Mỹ tới khu vực diễn ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, Hwasong-15, mà theo tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un là có khả năng tấn công vào bất kỳ vị trí nào trên lục địa Mỹ. Các chuyên gia quân sự quan ngại, nguy cơ chiến tranh đang tăng lên theo cấp số nhân, khi mà cả chính phủ Mỹ và Triều Tiên đều “đổ dầu vào lửa”. (Xem chi tiết)


 “Cuộc tập trận “Vigilant ACE” là hoạt động quân sự hàng năm, mang tính chất phòng thủ đơn thuần. Chính phủ sẽ không bình luận về các phản ứng của Triều Tiên”, ông Baik Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu sáng nay, 4/12, không lâu sau khi liên quân Mỹ - Hàn khai màn cuộc tập trận chung quy mô lớn. Hôm 2/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi “Vigilant ACE” là “cuộc tập trận hạt nhân chống lại Bình Nhưỡng”. Trong khi đó, phía Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận được lên kế hoạch trước khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 29/11. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.