BẢN TIN 8H: Phạt 500 triệu đồng, cho biệt phủ ông Phạm Sỹ Quý tồn tại

"Biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh: M.Đ.
"Biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý. Ảnh: M.Đ.
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa xử phạt hành chính trên 500 triệu đồng do xây dựng một số công trình sai phép liên quan đến "biệt phủ" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý tại phường Minh Tân, TP Yên Bái.

Ngày 2/12, UBND tỉnh Yên Bái đã có Văn bản 222 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở TNMT Yên Bái. Cụ thể, UBND tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính gia đình ông Phạm Sỹ Quý trên 500 triệu đồng do xây dựng một số công trình sai phép và không phép. Đồng thời, xử phạt chậm nộp thuế số tiền hơn 51 triệu đồng. Sau khi nộp phạt với số tiền nêu trên, các hạng mục công trình sai phép và không phép được tiếp tục cho tồn tại. (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, Khánh Hòa mưa khá lớn. Hàng chục tài xế dùng tiền lẻ với mệnh giá 500, 1.000 đồng để mua vé khi qua trạm thu phí Ninh An trên Quốc lộ 1A, thị xã Ninh Hòa. Một tài xế cho hay, nhà ở trong thị xã, chỉ cần đi 10 km nhưng phải trả phí cho cả tuyến đường. "Đơn vị này chỉ miễn cho ba xã lân cận là chưa hợp lý nên tôi dùng tiền lẻ để phản đối", tài xế nói. Theo lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, tình trạng này diễn ra hai hôm nay, mỗi lần kéo dài trong nhiều giờ, khiến khu vực ùn tắc. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 2/12, việc thu phí ở Trạm BOT Cai Lậy diễn ra khá suôn sẻ, nhưng bắt đầu từ 11h55, khi tài xế tiếp tục đôi co, phản đối, đến tối cùng ngày trạm này đã phải xả trạm liên tục đến hơn 10 lần. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc hôm nay nắng ấm, nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ C. Cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 22-25 độ C, ban đêm lạnh 18-21 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ ấm hơn, phổ biến 22-26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu nắng 26-28 độ, có nơi còn trên 28 độ. Tuy nhiên ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, phổ biến 15-18 độ, vùng núi cao dưới 14 độ. Nắng ấm sẽ còn duy trì tại miền Bắc trong 2-3 ngày tới. Ở khu vực miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 5/12. (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ (28 tuổi, trú xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi Dâm ô với trẻ em. Qua điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 28/11, Vũ mời một người bạn tên Quy (trú cùng địa phương) đến nhà để nhậu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Quy mời Vũ đến nhà nhậu tiếp. Nhậu xong, Vũ ở lại nhà anh Quy ngủ.  Nửa đêm, Vũ tỉnh dậy, phát hiện con gái anh Quy là cháu L. (10 tuổi) đang nằm ngủ bên cạnh. Thấy cháu L. mặc váy ngắn nên Vũ nổi thú tính giở trò đồi bại. (Xem chi tiết)

Một trận động đất tự nhiên mạnh 2,5 độ richter đã xảy ra tại CHDCND Triều Tiên vào ngày 2/12, gần với địa điểm Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch trong tháng 9. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã đưa thông tin trên. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của KMA cho biết vụ động đất diễn ra vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng tại Kilju, tỉnh Bắc Hamgyeong (Triều Tiên), cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri chỉ 2,7 km.


Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 2/12 đã quyết địch cách chức hai bộ trưởng mà ông mới bổ nhiệm cách đây một ngày. Đây được đánh giá là động thái nhằm xoa dịu phản ứng của công chúng đối với thành phần nội các. Hai bộ trưởng bị cách chức là Bộ trưởng Giáo dục Lazarus Dokora và Bộ trưởng Lao động, giáo sư Clever Nyathi. Hai ông này lần lượt được thay thế bằng ông Paul Mavima và bà Petronella Kagonye, đếu là nhà lập pháp của đảng ZANU-PF.


Ngày 2/12, giới chức Somalia công bố báo cáo điều tra cho thấy loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Mogadishu hồi tháng 10 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 512 người, tăng mạnh so với con số 358 người đưa ra trước đó. Theo báo cáo của Trung tâm Hành động khẩn cấp Somalia, số thương vong trong hai vụ đánh bom xe ở Mogadishu đã lên tới 869 người, trong đó có 512 người thiệt mạng, 295 người bị thương và 70 người khác hiện vẫn chưa xác định được là đã chết hay mất tích. Vụ việc xảy ra ngày 14/10 được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia trong thập kỷ qua.


Sự kiện Trương Dương, Thượng tướng, nguyên Ủy viên Quân ủy, Chủ nhiệm Bộ công tác chính trị Quân ủy Trung Quốc treo cổ chết tại nhà riêng hôm 23/11 hiện đang trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc. Trước đây, hiện tượng quan chức Trung Quốc tự sát hiếm khi xảy ra, nhưng kể từ sau khi cuộc chiến chống tham nhũng trở nên quyết liệt, ngày càng có nhiều quan chức các cấp lựa chọn cách tự sát. Theo “Tân Kinh báo”, tính từ 2009 đến tháng 8/2016 đã có cả thảy 243 quan chức tự sát. Tuy các vụ tự sát ngoài nguyên nhân do tham nhũng còn có cả áp lực do trắc trở khi thăng tiến, bệnh tật và chuyện tình cảm… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.