Bản tin 20H: Nữ sinh lớp 12 bị chính người yêu ra tay sát hại

Bị can Phạm Văn Quý.
Bị can Phạm Văn Quý.
TPO - Sau khi cướp mạng bạn gái bằng 12 nhát dao, Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cắt gân tự sát nhưng bất thành, tạo "kịch bản" lừa gia đình nạn nhân.
Ngày 2/12, tại hội nghị lần thứ 15, Thành uỷ TPHCM đã công bố quyết định kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý, trong đó có trường hợp cách hết các chức vụ trong Đảng. Theo đó, Thành uỷ quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và xã hội (từ 9/2014 đến 2/2016), nguyên Giám đốc Sở (từ 6/2012 đến 2/2016). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)… (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: Giám đốc Sở vừa có văn bản số 3218 về việc tiếp nhận công chức viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý. Theo nội dung văn bản này, trên cơ sở triển khai công văn số 9039 (ngày 6/11/2017) của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo về công tác tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố quản lý, Sở Nội vụ thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận. Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về cơ quan hành chính. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 11h45 ngày 2/12, một nhóm tài xế đi từ hướng TP.HCM về miền Tây, khi đến trạm BOT Cai Lậy các tài xế này đưa 25.100 đồng và yêu cầu trả đủ tiền thừa. Đồng thời, tài xế bấm còi inh ỏi. Do lượng xe đổ về mỗi lúc một đông đến 12 giờ trạm BOT Cai Lậy phải tiếp tục xả trạm 10 phút để tránh ùn tắc giao thông rồi sao đó thu phí trở lại. Đáng chú ý, vào khoảng hơn 10 giờ, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã dừng khá lâu đôi có với nhân viên, anh cho rằng vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế. Trong lúc tài xế đang nói chuyên với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm người lạ mặt. Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế “đe dọa” và yêu cầu rời khỏi khu vực này. (Xem chi tiết)


Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (24 tuổi, trú huyện Đại Từ) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trường được xác định là người điều khiển mô tô chở theo 2 người bạn đi vào đường cấm, tăng ga tông thẳng vào Thiếu tá Trần Văn Vang (42 tuổi) khiến nạn nhân hôn mê, vỡ xương hàm và trán, gãy cẳng tay bên trái; tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Bị bố mắng và tát vào mặt vì "tội" rửa bát chưa sạch, Lê Văn Doanh (28 tuổi, ở thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành) đã dùng búa đập nhiều nhát vào người, đầu bố đẻ là ông Lê Văn Nga (61 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Chiều 2/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê) với cáo buộc là thủ phạm giết bạn gái P.T.H. (17 tuổi). "Quý khai tấn công Hằng bằng 12 nhát dao", một cảnh sát cho hay. Kết quả điều tra cho hay, Quý và H. yêu nhau được khoảng nửa năm nay. Trưa 29/11, Quý đưa H. tới khu vực tham quan ở vườn quốc gia Pù Mát để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.Quý sát hại Hằng, vứt xác vào bụi cây rồi trở về nhà. Sau khi cướp mạng bạn gái, Quý cắt gân tự sát nhưng bất thành, tạo "kịch bản" lừa gia đình nạn nhân. (Xem chi tiết)

Lần đầu tiên 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor (Chim ăn thịt) của Mỹ cùng xuất hiện ở Hàn Quốc vào hôm nay (2/12), Yonhap đưa tin. Các tiêm kích này sẽ tham gia cuộc diễn tập chung mang tên Vigilant Ace, một động thái nhằm phô trương sức mạnh trước Triều Tiên. Khoảng 230 máy bay và 12.000 binh sĩ sẽ tham gia hoạt động chung diễn ra từ ngày 4/12 đến 8/12.

Ngày 2/12, kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin, các tên lửa Israel đã tấn công một vị trí quân sự ở gần thủ đô Damascus, và hệ thống phòng không của Syria đã ngăn chặn những tên lửa này. Theo nguồn tin, "vụ tấn công rõ ràng" nói trên đã gây thiệt hại về vật chất tại địa điểm ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel đã từ chối bình luận về các thông tin liên quan tới cuộc tấn công như vậy.

Ngay từ đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây đã tăng cường khả năng chiến đấu một cách cơ bản. Tư lệnh Quân khu phía Tây Andrei Kartapolov thông báo với các phóng viên báo chí như vậy. Từ tháng 1, quân khu này đã nhận được hơn nghìn thiết bị kỹ thuật hiện đại. Ông Kartapolov khẳng định rằng, trong năm mới, việc hiện đại hóa sẽ tiếp tục được tiến hành. (Xem chi tiết)


Dựa vào yếu tố thời gian, cũng như điều kiện khắc nghiệt và bất lợi, các thủy thủ tàu ngầm ARA San Juan không còn cơ hội sống sót. Nhận định trên được phát ngôn viên Hải quân Argentina Enrique Balbi đưa ra hôm qua, 1/12, một ngày sau khi chiến dịch tìm kiếm 44 thủy thủ kết thúc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG