Bản tin 8H: Chủ xe cẩu ôtô ở trạm BOT Cai Lậy chém tài xế bị tạm giữ

Tài xế bị chém nhập viện.
Tài xế bị chém nhập viện.
TPO - Chủ xe cứu hộ ở Cần Thơ thừa nhận chém tài xế, sau khi anh này đến "hỏi chuyện" việc công ty ông cẩu ôtô tại trạm BOT Cai Lậy.
Trước lo ngại của người dân về đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè lên cao nhất gấp 3 lần so với quy định hiện nay của UBND thành phố Hà Nội, trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện nói, sẽ chỉ tăng giá tại bãi trông xe thủ công, còn bãi trông xe công nghệ không có biến động. Đây là nội dung sẽ được xem xét tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 5 khai mạc sáng nay. (Xem chi tiết)

Tối 3/12, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Lê Tấn Tú (36 tuổi, chủ Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh, ở phường Hưng Thạnh) để làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Tú đã thừa nhận hành vi chém tài xế Vương Quốc Tân (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào trưa cùng ngày. Theo điều tra ban đầu, công ty của ông Tú hợp đồng với trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cẩu những ôtô dừng quá lâu, gây ách tắc ở trạm này.


Khoảng 5h20 sáng nay 4/12, căn nhà một trệt, một gác gỗ nằm tại số 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM bất ngờ phát hỏa. Lúc này, trong nhà có 5 người, 2 người kịp thời thoát ra ngoài, còn 3 người kẹt bên trong. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rồi bao phủ căn nhà khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận hiện trường. Vụ cháy khiến 3 mẹ con gồm chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi) con chị Liễu tử vong. Riêng anh Đinh Văn Mười 41 tuổi (Chủ nhà) và người em vợ tên Tý may mắn thoát ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay (4/12) đến hết ngày mai (5/12) ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 6/12 mưa lớn sẽ giảm dần. (Xem chi tiết)


Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/12, tại khu vực suối Khe Dài (đoạn chảy qua khu vực Đầm Mỏ, thuộc tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm hai cháu nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu Phùng Tiến Chiến, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Yên Ninh và cháu Nguyễn Anh Tuấn, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (cả hai cháu cùng trú tại tổ 28, phường Đồng Tâm) Vào thời điểm trên, 5 cháu nhỏ cùng tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái rủ nhau ra khu vực suối Khe Dài chơi. Trong lúc chơi, cháu Chiến và Tuấn không may bị trượt ngã xuống suối.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược của nước này đã tiếp tục không kích các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria ngày 3/12. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã cất cánh từ Nga và phá hủy các kho đạn dược, thiết bị và các thành trì của IS ở khu vực Đông Nam của tỉnh Deir al-Zour. Các máy bay này được sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga từ căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, các máy bay ném bom trên đã quay trở về sân bay thuộc căn cứ của chúng.
Cơ quan của Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước khỏi các vụ tấn công tên lửa đang khảo sát Bờ Tây để tìm vị trí đặt thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa mới, trong bối cảnh các vụ thử tên lửa của Triều Tiên làm gia tăng quan ngại rằng Mỹ sẽ bảo vệ mình bằng cách nào trong trường hợp bị tấn công. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Putin vào cuối tuần qua đã đệ trình Duma quốc gia Nga phê duyệt thỏa thuận giữa Nga và Nam Ossetia về trình tự gia nhập các phân đội đơn lẻ của Quân đội Cộng hòa Nam Ossetia vào Quân đội Nga. Thông tin này đã được cổng thông tin của Duma quốc gia Nga thông tin trước đó. (Xem chi tiết)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng không có pháo đài nào mà Triều Tiên cần phải chiếm đóng cũng như không có rào cản nào mà nước này cần phải vượt qua trên con đường phát triển vũ khí. Tuyên bố này được ông Kim Jong-un đưa ra khi thị sát nhà máy lốp Amnokgang ở thành phố Manpo, tỉnh Jagang - đơn vị cung cấp lốp cho các bệ phóng tên lửa di động. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Thượng nghị sỹ Frants Klintsevich nhận định rằng các cuộc tập trận Mỹ-Ukraine tại Biển Đen có thể được xem là một hành động khiêu khích rõ ràng và là một động thái không thân thiện của Washington. Trước đó, ngày 2/12, các lực lượng Ukraine đã tiến hành tập trận cùng với tàu khu trục USS James E. Williams của Mỹ. Mục tiêu của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng tương tác giữa các lực lượng Ukraine với các tàu của những nước đối tác phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.