Bản tin 8H: Phi công Su-30 kể chuyện hộ tống Putin ở Syria

Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 14/5. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 14/5. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Một phi công lái tiêm kích Su-30 hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin ở Syria nói họ sẵn sàng xả thân chặn tên lửa địch nếu có.
Chiều 16/12, tốp công nhân làm việc tại mỏ khai thác đá trắng trên địa phận xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bị một tảng đá ở phía trên sụt xuống. Tai nạn khiến một nam công nhân gần 30 tuổi tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương. Hiện trường đang được công an phong tỏa. Nhà chức trách đang điều tra sự việc, làm rõ đá sụt có phải do nổ mìn hay không. (Xem chi tiết)

Ngày 15/12, UBND Hải Phòng ban hành văn bản số 4215 về việc đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc tại khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố. Theo đó, toàn bộ các tuyến phố Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và các đường ngang giữa các đường này cấm các các loại ôtô đỗ, dù tại các điểm vạch sơn cho phép do Sở Giao thông Vận tải cho phép. Các vạch sơn phải xoá trước ngày 21/12. (Xem chi tiết)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do nằm trong khối không khí rét và khô, nền nhiệt thấp nhất sáng nay (17/12) ở khu vực đồng bằng ở mức thấp từ 11-13 độ, vùng núi nhiều nơi dưới 10 độ, trong ngày hôm nay Bắc Bộ ít đến quang mây, trời rét buốt buổi sáng, trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 21-22 độ. (Xem chi tiết)


Cơn bão Kaitak tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ trung bình từ 10-15km, khoảng chiều ngày 18/12 sẽ đi vào biển Đông và là cơn bão thứ 15 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13h hôm nay 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 


Ngày 16/12, một nhóm khoảng 10 người đưa máy cày vào khu vực đất ở khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk để cày đất, thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên lao vào hỗn chiến bằng dao, rựa khiến 1 người chết. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ hỗn chiến bắt nguồn từ việc tranh chấp đất. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 ngày 16/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), khi hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá cao đâm thẳng vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí Ngôn (32 tuổi) và Lâm Gia Khang (26 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).


Theo Mirro, giới chuyên gia nhận định, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tưởng nhớ ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đồng thời là cha của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 17/12 bằng vụ phóng thử tên lửa lần thứ 17 trong năm 2017.

Yury, một trong những phi công lái tiêm kích Su-30 hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin thăm căn cứ Hmeimim ở Syria vào sáng 11/12 nói họ sẵn sàng xả thân chặn tên lửa địch nếu có. Chuyên cơ của Tổng thống Putin được hai tiêm kích Su-30SM của không quân Nga hoạt động tại Syria bay theo bảo vệ. Theo Yury, các tiêm kích Su-30SM bay trong trạng thái "bẫy nhiệt" những tên lửa có thể hướng về phía chuyên cơ. "Chúng tôi bay với công suất tối đa bởi các tiêm kích có tốc độ khác. Chúng tôi lấy chính mình bảo vệ chuyên cơ tổng thống ở cả hai bên".


Tàu nổi không người lái (USV) nhanh nhất thế giới do Trung Quốc phát triển mang tên "Thiên Hành-1" (Tianxing-1), đã lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm kinh tế hàng hải Trung Quốc ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông nước này vào ngày 14/12. (Xem chi tiết)


Zoobia Shahnaz (27 tuổi), một công dân Mỹ, đã bị truy tố hôm 14/12 tại tòa án liên bang ở Central Islip (New York) với năm cáo buộc bao gồm tội danh lừa đảo ngân hàng, âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Theo cáo trạng, Shahnaz được cho là đã lừa đảo một số tổ chức tài chính để chiếm đoạt số tiền 85.000 USD. Sau đó, nữ nghi phạm chuyển số tiền nói trên thành bitcoin và các loại tiền ảo tương tự, gửi đến các tài khoản ở nước ngoài (Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ nhóm khủng bố IS. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG