Bản tin 8H: Tổng thống Trump nhờ ông Putin giúp đỡ trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: AFP.
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hy vọng có thể nhận được thêm sự giúp đỡ từ Tổng thống Vladimir Putin trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Là chủ trương lớn của Chính phủ và ngành GTVT, tiêu tốn của doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng nhưng thiết bị giám sát hành trình tạm gọi hộp đen chưa phát huy tác dụng. Dữ liệu thiết bị hành trình chưa được khai thác hiệu quả cho công tác quản lý. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính cơ quan chức năng ngó lơ dữ liệu, để tình hình mập mờ, rồi mất thời gian ra đường tiếp cận lái xe, khiến tiêu cực, nhũng nhiễu có cơ hội hoành hành. (Xem chi tiết)


Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (16/11) miền Bắc dứt mưa, trưa và chiều nền nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng 17 – 18 độ. Ngày mai, nhiệt độ sẽ giảm sâu vào đêm và sáng tại vùng đồng bằng trong những ngày tới chỉ khoảng 8-11 độ; ở các tỉnh vùng núi nhiệt giảm còn 4 -7 độ, riêng vùng núi cao như Sapa, Mẫu Sơn hay Đồng Văn, nhiệt thấp dưới 3 độ khiến cho băng giá và sương muối có thể xuất hiện. (Xem chi tiết)


Nhiều học sinh Trường Tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có những biểu hiện bất thường về nhận thức và sức khỏe như tự nhiên ngất, nhiều em tự nhiên chạy ra khỏi lớp và lao thẳng lên đồi... Ngày 15/12, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết đã liên hệ với Sở Y tế Bắc Kạn để tìm hiểu ban đầu về sự việc và đầu tuần tới bệnh viện sẽ cử đoàn chuyên gia lên tận nơi để xem xét về dịch tễ học tại chỗ. (Xem chi tiết)

Chiều 15/12, Công an xã An Lạc Tây (Kế Sách, Sóc Trăng) xác nhận, cơ quan này đã nhận thông tin trình báo của gia đình bà Trần Thị Xuyên (54 tuổi) ở âp An Hòa (xã An Lạc Tây) về việc chị Hà Thị Ấu (27 tuổi) là con gái của bà Xuyên bị mất tích khi đi bán vé số từ chiều ngày 12/12 đến nay chưa có thông tin.  (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, luật sư Lê Văn Thiệp - Văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn Luật sư Hà Nội) xác nhận ông là người bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí (PVC), nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ông Thanh bị khởi tố tội Cố ý làm trái... để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ khi làm lãnh đạo tại PVC. Ngoài ông Thiệp, có 2 luật sư khác thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến (Hà Nội) cũng được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thanh. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ 7 đối tượng nghi là thành viên của tổ chức khủng bố có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch tấn công vào cuối tuần. Ngoài 7 nghi phạm, lực lượng thực thi pháp luật còn thu giữ được một lượng lớn thuốc nổ, các thành phần để chế tạo IED (bom tự chế), vũ khí tự động, đạn dược và ấn phẩm cực đoan. FSB cũng triệt phá một xưởng chế tạo bom. (Xem chi tiết)


"Triều Tiên phải tìm đường trở lại bàn đàm phán. Chiến dịch gây áp lực phải và sẽ tiếp tục đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hoá", AFP dẫn lại lời ông Tillerson nói trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/12. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Triều Tiên phải chấm dứt cách hành xử đe doạ trước khi các đàm phán bắt đầu.


Ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hy vọng nhận thêm sự giúp đỡ đến từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.


Một trận động đất mạnh 6,5 độ rung chuyển đảo Java, Indonesia, làm ít nhất một người chết, nhiều nhà bị thiệt hại. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm động đất ở độ sâu 92 km, cách thành phố Tasikmalaya khoảng 52 km về phía tây nam.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.