Bản tin 8H: Ông Trump đã chọn được Giám đốc CIA

Hạ nghị sĩ bang Kansas Mike Pompeo.
Hạ nghị sĩ bang Kansas Mike Pompeo.
TPO - Hạ nghị sĩ bang Kansas Mike Pompeo vừa chấp thuận đề nghị làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ của tổng thống đắc cử Donald Trump. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc các báo phản ánh về việc xả thải xuống sông Hồng, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động xả thải, hoạt động khai thác cát sỏi thuộc lưu vực sông Hồng và các lưu vực sông, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (19/11) Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh mới với nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 19 độ C. Trong ngày hôm nay, khu vực bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 32 độ C. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vài nơi, nhiệt độ duy trì ở nền nhiệt cao, có nơi lên đến trên 32 độ C. 


Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10, cả nước nhập khẩu hơn 9.300 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu đạt 162 triệu USD (giảm 30% so với cùng kỳ 2015). Tính chung 10 tháng, cả nước nhập hơn 86.800 xe, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,9 tỷ USD (giảm 18,3% so với cùng kỳ 2015).

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về thị trường cung cấp ô tô cho Việt Nam với 26.790 xe , kim ngạch đạt gần 500 triệu USD; Tiếp đến là Hàn Quốc 15.588 xe, kim ngạch 247 USD; Trung Quốc 9.484 xe, Ấn Độ 13.437 xe...


Tối 18/11, nam thanh niên tên Thành (25 tuổi, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được cho là điều khiển xe SH chạy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Du (quốc lộ 1A), phường Trung Đô, TP Vinh theo hướng Bắc – Nam. Khi đến trước số nhà 115, chiếc xe này bất ngờ tông vào xe đạp do hai cô gái chở nhau qua đường. Cú đâm mạnh khiến cả ba người văng về phía trước một đoạn khoảng 20 m. Người đi xe máy lộn nhiều vòng, đập đầu xuống đất tử vong tại chỗ, xe  máy đè lên cơ thể. Còn hai nạn nhân nữ cũng bị thương, trong đó người ngồi sau chấn thương sọ não, chảy máu nhiều. Cả hai sau đó được mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu.


Hạ nghị sĩ bang Kansas Mike Pompeo vừa chấp thuận đề nghị làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ của tổng thống đắc cử Donald Trump.  Ông Trump đã chọn ông Pompeo làm giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp, Trung tướng về hưu Mike Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, Reuters dẫn lời một viên chức ban chuyển giao quyền lực giấu tên hôm nay cho biết. Cả ba đều vừa chấp nhận đề nghị của Trump và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian tới.


Một nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 18/11 với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương về vấn đề Ukraine. Nguồn tin cho hay: "Ông Tusk đã chúc mừng ông Trump thắng cử, mời ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương, trong đó có vấn đề Ukraine". Về phần mình, ông Trump cảm ơn về lời mời và cũng "mời ông Tusk tới thăm Nhà Trắng trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU, sau khi ông nhậm chức" vào ngày 20/1/2017.


Ngày 18/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, ông đã có một cuộc thảo luận tích cực với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về tương lai của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại tại châu Âu về cam kết của Washington. Ông Stoltenberg cho hay: "Đã có cuộc thảo luận tích cực với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Chúng tôi cùng nhấn mạnh tầm quan trọng lâu dài của NATO và việc tăng chi tiêu quốc phòng". Theo tuyên bố của NATO, ông Stoltenberg đã điện đàm với ông Trump, "thảo luận về cách NATO thích ứng với môi trường an ninh mới, trong đó có việc chống lại mối đe dọa khủng bố".


Ông Donald Trump chấp nhận chi 25 triệu USD để giải quyết các vụ kiện liên quan đến đại học Trump, giúp ông tránh rắc rối pháp lý khi đang chuẩn bị vào Nhà Trắng. "Khoản tiền 25 triệu USD hôm nay là sự thay đổi kinh ngạc từ Donald Trump và thắng lợi lớn cho hơn 6.000 nạn nhân của trường đại học lừa đảo", Eric Schneiderman, tổng chưởng lý bang New York, cho biết trong thông báo ngày 18/11. Schneiderman hài lòng với nội dung giải quyết, gồm mọi nạn nhân đều được bồi thường và Trump sẽ nộp phạt lên tới một triệu USD cho New York vì vi phạm luật giáo dục bang. (Xem chi tiết)


Moscow cho biết, một chiến đấu cơ mang quốc kỳ Thụy Sĩ đã bất ngờ tiếp cận chiếc máy bay chở phái đoàn Nga dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở một khoảng cách không an toàn. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sự việc xảy ra trên vùng trời Thụy Sĩ, vào thời điểm một phái đoàn quan chức nhà nước Nga đang trên đường tới Peru dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong số các quan chức trên máy bay có Giám đốc Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự (FSMTC) Alexander Fomin cùng nhiều nhà báo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG