Bản tin 20H: Phương Tây vẫn duy trì trừng phạt Nga

Ông Obama hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu (Nguồn: Reuters)
Ông Obama hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 18/11 đã nhấn mạnh rằng hợp tác thông qua các thể chế quốc tế, trong đó gồm cả NATO sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời tuyên bố tiếp tục trừng phạt Nga.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết với đặc thù tuyến đường lớn, ưu thế về cảnh quan, tận dụng không gian mở (sông, hồ, mặt nước, cây xanh), đường Lê Văn Lương kéo dài (đường Tố Hữu) điểm đầu là nút giao thông Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương, điểm cuối đến sông Nhuệ, thuộc quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm được khuyến khích xây dựng các công trình cao tầng. Theo đó, tại quy hoạch chi tiết 1/500, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chiều cao tối đa của tuyến đường này là 45 tầng, các khối “đế” của tòa nhà phục vụ dịch vụ, thương mại, có tầng cao 3-7 tầng.


Liên quan đến chiếc tàu chở chất thải rồi dùng máy múc đổ xuống sông Hồng, khu vực cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác 3 chiến sỹ cảnh sát được cho là "kiểm tra chớp nhoáng" chiếc tàu xả chất thải rồi bỏ đi. Khoảng 15h ngày 14/11, chiếc tàu PT:0677 tải trọng khoảng 400m3 đang xả chất thải xuống sông Hồng. Vào thời điểm trên, 1 cano của Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) số 3, Phòng Cảnh sát đường thuỷ (PC68) Công an TP Hà Nội có tiến lại khu vực chiếc tàu đang xả thải. Tuy nhiên, chiếc cano chỉ cập mạn tàu xả thải chớp nhoáng rồi rời khu vực này, trong khi chiếc máy múc vẫn tiếp tục múc chất thải từ con tàu PT: 0677 đổ xuống sông Hồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h chiều 18/11, người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 59DB-003.96 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng từ quận 1 đi quận 4, TPHCM. Khi đang chạy trên cầu Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường 1, quận 4 thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều khiến người này loạng choạng tay lái va vào hông chiếc ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 51F-159.15 rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 4 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Do vụ tai nạn nằm trên cầu, lực lượng CSGT phong tỏa gần hết mặt đường để xử lý vụ việc khiến giao thông các tuyến đường lân cận kẹt xe kéo dài. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu hàng và sà lan trên luồng Vũng Tàu-Thị Vải khiến thuyền trưởng sà lan mất tích, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đến hơn 14 giờ ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) nằm sâu trong cabin sà lan và bị nhiều vật dụng che khuất. Các thợ lặn đã nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Trước đó, lúc 9 giờ 45 phút ngày 17/11, tại vị trí cách phao số 21 khoảng 400 mét về phía thượng lưu luồng Vũng Tàu-Thị Vải đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Seiyo Hamony (Quốc tịch Panama) và sà lan VL 9009 kiến sà lan bị chìm.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 18/11 đã nhấn mạnh rằng hợp tác thông qua các thể chế quốc tế, trong đó gồm cả NATO sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời tuyên bố tiếp tục trừng phạt Nga. Trong cuộc hội đàm với các đối tác châu Âu, nhằm trấn an đồng minh sau chiến thắng gây sốc của tỷ phú Donald Trump ở cuộc cầu cử Tổng thống Mỹ, các lãnh đạo 6 quốc gia phương Tây đã thống nhất rằng ngoại giao là giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc chiến ở Syria.


Tờ Politico (Mỹ) đăng bài viết nhận định việc tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 có khả năng dẫn đến thực tế rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được dỡ bỏ ngay cả trước lễ nhậm chức chính thức của tân tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017. Ngay cả trước khi có kết quả bầu cử ở Mỹ, nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhận định rằng các biện pháp trừng phạt Nga không những không hiệu quả mà còn gây phương hại cho EU. Theo quan điểm của các tác giả, nếu Washington không đủ sức làm thủ lĩnh đoàn kết châu Âu chống Moskva thì sẽ chẳng còn lại chút gì trong "quyết tâm của phương Tây nhằm đối chọi với sự xâm lăng của Nga".


Ông James Otis, người đã dùng búa tạ đập vỡ Ngôi sao của tỷ phú Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, Mỹ đang phải đối mặt với án tù vì hành động dại dột trên. Các công tố viên cho biết, Otis có thể phải ngồi tù 3 năm hoặc đóng khoản tiền phạt 10.000USD. Trước đó, hôm 27/10, Otis đã mặc trang phục công nhân và dùng búa tạ phá nát ngôi sao của ​Tổng thống đắc cử Mỹ Trump. Otis cho hay, ông hành động như vậy là để lấy ngôi sao đem đi đấu giá nhằm gây quỹ cho 11 phụ nữ buộc tội ông Trump đã tấn công tình dục họ. Tuy nhiên, ngôi sao trên ​lại bị vỡ vụn.


Ngày 18/11, Iran đã bác bỏ cáo buộc nước này vi phạm thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc phương Tây, khẳng định Tehran vẫn tuân thủ cam kết kiểm soát mức giới hạn dự trữ nguyên liệu. Trước đó, một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tuần trước cho biết Iran đã lần thứ 2 vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng 130 tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1, được gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào tháng 1/2016. Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano ngày 17/11 đã bày tỏ quan ngại và tuyên bố Iran phải dừng ngay việc này. 


Trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên trong hơn 1 tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 18/11 đã trao ủy nhiệm thư cho 5 đại sứ mới và công bố quyết định bổ nhiệm 11 quan chức cao cấp của nước này, qua đó đẩy nhanh việc nối lại quyền điều hành công việc nhà nước bất chấp những lời kêu gọi bà từ chức do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm. Theo kết quả của một cuộc khảo sát do hãng Gallup Korea tiến hành, tỷ lệ ủng hộ bà Park vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục 5% trong 3 tuần liên tiếp vừa qua, một con số mà những đối thủ chính trị của bà gọi là bằng chứng cho thấy Tổng thống Park không thể thực hiện chức năng của nhà lãnh đạo đất nước.


Ngày 18/11, một vụ giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa binh sỹ chính phủ Philippines và phiến quân Abu Sayyaf tại thị trấn Patikul, tỉnh Sulu, miền Nam nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 10 tay súng Abu Sayyaf và 4 binh sỹ chính phủ. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tây Mindanao cho biết giao tranh nổ ra vào khoảng 10 giờ 20 (giờ địa phương) khi các binh sỹ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh thứ 35 tấn công khoảng 150 tay súng Abu Sayyaf tại làng Buhanginan - thành trì của nhóm Hồi giáo cực đoan này tại tỉnh bất ổn Sulu.

MỚI - NÓNG