Bản tin 8H: Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi làm đại biểu HĐND Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Viết Dũng - người hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe, công việc gia đình.

Ngày 8/1, lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết chưa có kết quả kiểm tra, xử lý về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - người hành hung nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng. Về phía HĐND tỉnh Quảng Nam, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng đã đề đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe, công việc gia đình... Dự kiến, Thường trực HĐND tỉnh sẽ họp và xem xét, có thể thực hiện quy trình cho ông Dũng thôi làm đại biểu HĐND tỉnh nếu ông có nguyện vọng.

Bản tin 8H: Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi làm đại biểu HĐND Quảng Nam ảnh 1
Ông Nguyễn Viết Dũng. Ảnh: VTC.

Khoảng 17h ngày 8/1 tại khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, điểm khai thác đất xảy ra sạt lở, vùi lấp một máy xúc cùng thợ lái ở độ sâu hơn 10 mét. Theo thông tin ban đầu, khi công nhân đang san gạt, vận chuyển đất (có nhiều màu trắng nghi là khoáng sản cao lanh) ra khỏi vị trí thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh sạt xuống khiến một xe máy múc cùng thợ lái bị vùi lấp. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, 4 máy xúc cỡ lớn cùng nhiều nhân lực tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở quá lớn, phải tới khoảng 21h, nhóm cứu nạn mới đào tới vị trí máy xúc bị vùi lấp. Thợ lái máy xúc sau đó được xác định đã tử vong.


Ban quản lý dự án đường sắt vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ. Qua nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ sẽ bắt đầu từ Bình Dương (ga An Bình) đến Cần Thơ (ga Cần Thơ), đi qua 6 tỉnh, thành phố với tổng chiều dài 174,42km; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9 tỷ USD, tương đương 213.948 tỷ đồng. Tuyến đường sắt sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa để khai thác cả tàu khách và tàu hàng. Tuyến đường sắt bố trí 15 ga, 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa... Tốc độ thiết kế lớn nhất để chạy tàu là 190km/h, khai thác tàu khách với tốc độ dưới 190km/h, tàu hàng khai thác tốc độ dưới 120km/h.


Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo với hơn 70 triệu người Việt Nam sử dụng Internet, các đối tượng xấu liên tục lợi dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến. Trong đó lừa đảo tài chính chiếm phần lớn, 75,6%, và lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân chiếm 24.4%. Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện lừa đảo tài chính.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (9/1), Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 23 độ C, đến đêm nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất có nơi dưới 10 độ C, trời rét. Từ đêm 10/1 đến ngày 11/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ rải rác, hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm có thể duy trì trong các ngày từ 11 đến 14/1. Sang ngày 15/1, khu vực này khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rét, có nơi mưa rào và có thể đón những cơn dông bất chợt. Ngày 16 - 17/1, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời lạnh.


Ngày 8/1 Việt Nam ghi nhận 52 ca COVID-19, giảm 12 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.763 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.508 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 21 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 07/01 có 1.130 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.540.076 liều. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 8/1, ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Trí Nam - đơn vị tổ chức cho biết, đơn vị sẽ triển khai mô hình xe đạp công cộng tại 6 quận nội thành Hà Nội và bắt đầu lắp đặt các trạm hoạt động từ ngày 9/1. 6 quận trung tâm được chọn triển khai loại hình xe đạp công cộng giai đoạn 1, bao gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Ông Dân cho biết, ngày 9/1 Cty bắt đầu thi công trạm xe đạp công cộng đầu tiên tại số 12 Đào Tấn, phường Cống vị, quận Ba Đình; ngày 12/1, xe đạp công cộng của đề án có kế hoạch vận chuyển về Hà Nội; từ ngày 12 - 20/1 đội ngũ nhân viên Cty lắp đặt, kết nối tại các trạm vận hành; từ 20/1/2023 tại các trạm vận hành đã hoàn thiện. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG