Bản tin 8H: Nữ bệnh nhân rơi từ tầng 5 bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nữ bệnh nhân 60 tuổi rơi từ tầng 5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam xuống đất và tử vong tại chỗ.

Chiều 6/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, tại bệnh viện vừa có một nữ bệnh nhân rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h25 cùng ngày, sau tiếng động mạnh, mọi người phát hiện một nữ bệnh nhân nằm bất động trên nền bê tông của sân bệnh viện. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, người tử vong được xác định là bà Đ.T.K., (60 tuổi, trú thị xã Điện Bàn). Bà K., có nhiều bệnh nền, nhập viện điều trị từ ngày 4/3 và được cháu chăm sóc. Lúc xảy ra vụ việc là giờ nghỉ trưa. Khi kiểm tra tầng 5, nơi bệnh nhân nằm có phát hiện ghế nhựa ở khu vực lan can, có thể bệnh nhân rơi từ đây xuống đất.

Bản tin 8H: Nữ bệnh nhân rơi từ tầng 5 bệnh viện ảnh 1

Hiện trường phát hiện bà K. tử vong. Ảnh: DT.


Liên quan đến việc thiếu vật tư y tế tại các cơ sở y tế, mới đây trong các ngày 3/3 và 4/3, Chính phủ đã ban hành 2 văn bản là Nghị định 07 và Nghị quyết 30 nhằm tháo gỡ những "nút thắt" cho ngành y tế. GS. Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết những ngày qua, hàng trăm bệnh nhân phải hoãn mổ do thiếu vật tư y tế. Ngay sau Nghị định 07 và Nghị quyết 30 ban hành, bệnh viện đã liên hệ với các đơn vị cung ứng để có được vật tư hóa chất trong thời gian sớm nhất phục vụ người bệnh. Trong đó, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vật tư hóa chất. Theo ông Giang, trong vòng một tuần nữa, bệnh viện sẽ hoạt động trở lại, các ca mổ phiên sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Trước đó, từ ngày 1/3, Bệnh viện Việt Đức đã phải tạm dừng mổ phiên (mổ theo kế hoạch), chỉ mổ cấp cứu và cho những trường hợp nặng, do đơn vị hết vật tư y tế.


Sở Y tế TPHCM gửi công văn đến một tờ báo yêu cầu rà soát, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được đơn vị xác nhận nội dung. Tờ báo cấp bộ mà Sở Y tế đề cập có trụ sở tại Hà Nội. Trong số các nội dung quảng cáo chưa được xác nhận đều liên quan đến các phòng khám đa khoa tư nhân. Đó là các Phòng khám Đa khoa Tháng Tám (quận 3), Hoàn Cầu (quận 5), Hồng Phong (quận 5). Các nội dung quảng cáo đăng tải từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023. Sở Y tế xác định các nội dung trên chưa phù hợp và chưa được sở xác nhận. Việc gỡ bỏ nhằm tránh gây hiểu nhầm về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đặc biệt là phòng khám đa khoa có yếu tố nước ngoài.


Chiều 6/3, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung 113 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các hạng mục bổ sung bảo tồn, tôn tạo nằm ở các khu vực cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Cò, khu điều tra xét hỏi, Trại 8, Trại 9, Trại 2, Chuồng cọp Pháp, Sở Củi - Chuồng Bò; biển giới thiệu di tích và biển chỉ dẫn khoanh vùng bảo vệ di tích khu vực: Cỏ Ống, Bến Đầm, Hòn Cau, Bảy Cạnh và các Trại tù; tái hiện hình ảnh người tù bằng tượng sáp kết hợp âm thanh, ánh sáng tại: Nhà Chúa Đảo, trại giam Phú Hải, Chuồng cọp Pháp, trại Phú Bình. Dự kiến, dự án sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong tháng 3/2023 để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Trung ương.


Ngày 6/3, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bàn giao thi thể nam sinh H.Đ.K cho gia đình để lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu, ngày 3/3, Công an xã Tà Lài (huyện Tân Phú) nhận được tin báo của người dân, nghi có người nhảy cầu tự tử vì phát hiện trên cầu Tà Lài có 1 xe đạp điện, chiếc cặp học sinh và đôi dép. Cơ quan chức năng xác định các vật dụng trên là của em H.Đ.K (học sinh lớp 10, trường THPT Tôn Đức Thắng). Ngày 5/3, thi thể em K được tìm thấy tại khu vực cách chân cầu Tà Lài khoảng 500m. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, K có tham gia mua bán các tài khoản game online. Gần đây, có người mua nhưng không trả tiền nên K có biểu hiện buồn, lo lắng. (XEM CHI TIẾT)


Hôm nay (7/3), các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm nhiều mây, có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm nay chuyển mưa phùn. Dự báo từ đêm nay đến ngày 8/3, khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Thủ đô Hà Nội trời chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí tăng. Các khu vực khác ở miền Bắc ngày mai tiếp tục thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Trong nhiều ngày tới, Nam Bộ tiếp tục trời nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng. Chỉ số tia UV ở ngưỡng gây hại rất cao. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG