Bản tin 8H: Nhân sự mới của Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Đại tá Phạm Công Nguyên. Ảnh: VGP
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Đại tá Phạm Công Nguyên. Ảnh: VGP
TPO - Thứ trưởng Lê Quý Vương vừa thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm hai tân Cục trưởng.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 30/3, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19, vẫn chỉ ghi nhận 2.594 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2.308 người đã được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện có 46.454 người tiếp xúc gần, nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia cho hay, tính đến 16h ngày 29/3, đã có thêm 1.276 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại 7 tỉnh, thành phố. Như vậy, từ ngày 8-29/3, Việt Nam đã có 46.416 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố.

Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính đề xuất hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục. Tổng dự toán sơ bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các hạng mục là 3,2 tỷ đồng. Trong đó, huyện đề xuất tỉnh cấp 1 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh. Giải đáp ý kiến kinh phí xây nhà vệ sinh phục vụ khoảng 30 cán bộ là lãng phí, ông Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, cho biết huyện có chủ trương xây mới nhà vệ sinh, nhưng cán bộ đánh máy sai văn bản thành sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Đình Đức, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết huyện vừa kỷ luật 2 cán bộ xã Quảng Thành về hành vi dùng bằng giả. Hai cán bộ bị kỷ luật là ông Đào Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thành và ông Ngô Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành. Theo ông Đức, 2 cán bộ này đã bị cách hết các chức vụ về mặt Đảng và chính quyền. Sau khi bị cách hết các chức vụ, 2 cán bộ này đã bị cho thôi việc.

Ngày 29/3, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe, lạng lách trên quốc lộ 7. Trong đó, Nguyễn Quang Huy (15 tuổi, trú huyện Con Cuông) và Nguyễn Đăng Huy (17 tuổi, trú huyện Đô Lương) mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Sự (17 tuổi, trú huyện Anh Sơn) bị phạt 16 triệu đồng do có chất ma túy trong cơ thể. Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 2, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy lạng lách, bốc đầu xe trên quốc lộ 7, gây xôn xao mạng xã hội. Nhóm này còn quay clip rồi đăng lên TikTok.

Ngày 29/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt N.H.H (SN 1983, ở U3 L44 Khu đô thị Nghĩa Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng, do bình luận liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Cụ thể, ngày 17/3, N.H.H đã bình luận trong nhóm Zalo có tên “Đô thị Nghĩa Đô” với nội dung rằng, bầu cử phí thời gian, mọi việc đã được sắp xếp sẵn. Hiện bình luận này đã được N.H.H gỡ bỏ. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, thông tin N.H.H cung cấp là không có cơ sở, sai sự thật, vi phạm pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/3, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị trực thuộc. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động ông Vương Đức Hoàng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM; trao quyết định của UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 9 (cũ) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài cho đến khi có quyết định nghỉ hưu. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG