UBND TPHCM điều động 2 nhân sự lãnh đạo chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Ông Vương Đức Hoàng Quân (trái) nhận quyết định điều động của UBND TPHCM. Ảnh: Đình Lý
Ông Vương Đức Hoàng Quân (trái) nhận quyết định điều động của UBND TPHCM. Ảnh: Đình Lý
TPO - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM Vương Đức Hoàng Quân được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM, còn nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 9 (cũ) Lê Thị Kim Chi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài.

Chiều 29/3, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động ông Vương Đức Hoàng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Ông Dương Anh Đức cũng trao quyết định của UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 9 (cũ) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Vương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1967, quê ở quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính.

UBND TPHCM điều động 2 nhân sự lãnh đạo chủ chốt ảnh 1

Bà Lê Thị Kim Chi (trái) nhận quyết định điều động

Trước khi giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, ông Quân từng công tác tại Đại học Ngân hàng TPHCM; Quỹ đầu tư phát triển đô thị TPHCM và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Bà Lê Thị Kim Chi SN 1968, có trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 9, bà Chi là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 9.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.