Bản tin 8H: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nông Quang Nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: VGP
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nông Quang Nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: VGP
TPO - Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn.

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nông Quang Nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn từ ngày 5/3. Ông Nông Quang Nhất, sinh năm 1972 tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, dân tộc Tày. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm chuyên ngành Trồng trọt, thạc sỹ Quản lý công (Học viện Hành chính Quốc gia), lý luận chính trị Cao cấp. Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn từ ngày 5/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ngày 29/3, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4. Từ ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ. C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-36 độ C.

Đầu tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội dành cả ngày 29/3 và sáng 30/3 thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong tuần làm việc, Quốc hội bắt đầu xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước. Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng; miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội ngày 29/3, vào buổi sáng, Quốc hội sẽ dành thời gian mặc niệm đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1964, quê quán xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, nay là Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) qua đời hôm 26/3. Ông Quang là đại biểu Quốc hội, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng. Trước khi qua đời, ông Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chiều 28/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 của Hà Nội có tín hiệu khởi sắc rõ nét. GRDP tăng cao hơn cùng kỳ 2020. TP đầu tư 455 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 207.000 tỷ đồng. Ông Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Thủ tướng cho phép nghiên cứu quy hoạch sân bay dân dụng thứ 2 tại địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 100 triệu hành khách/năm.

Lúc 9h ngày 28/3, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xảy ra vụ va chạm giao thông. Thời điểm này, tàu SE6 (thuộc Xí nghiệp máy tàu Đà Nẵng) do Võ Quang Đức lái tàu chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến km 874, đoạn qua thôn Trà Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành xảy ra va chạm với nam thanh niên khiến người này tử vong. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là Phan Quốc Vĩ (25 tuổi), trú khối phố 6, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân ban đầu do Phan Quốc Vĩ lao vào tàu hỏa khi tàu đang đi chuyển qua địa phận vừa nêu.

Sáng 29/3, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Đến nay, Việt Nam có 2.591 ca mắc, trong đó có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.308/ 2.590 bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế cho biết có thêm 862 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 28/3. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 45.140 người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG