Bản tin 8H: Người đàn ông lái xe thiết giáp gây náo loạn

Chiếc xe thiết giáp đâm vào cửa kính một siêu thị ở Apatity. Ảnh: AP.
Chiếc xe thiết giáp đâm vào cửa kính một siêu thị ở Apatity. Ảnh: AP.
TPO - Một người đàn ông, được cho là say rượu, ngày 10/1 ăn cắp một chiếc xe thiết giáp và gây tai nạn liên tiếp trên đường phố Nga.

Ông Lê Viết Phẩm- Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn từ khu vực kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273, thuộc Quân đoàn 3, đóng tại xã Kdang, huyện Đắk Đoa. Theo đó, vụ nổ bắt đầu từ lúc 22h đêm 10/1 kéo dài đến 2h đêm 11/1. Vụ nổ có lửa và khói bốc cao hàng chục mét. Xe cứu hỏa, cứu thương được điều động đến khu vực xảy ra vụ nổ. Một lãnh đạo Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 cho biết, vụ nổ không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khối không khí rét và khô vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết miền Bắc, nền nhiệt thấp nhất sáng nay ở vùng đồng bằng đều ở mức trên 10 độ vì thế các cháu học sinh tiểu học không phải nghỉ học. Dự báo, trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác thuộc Bắc Bộ, trời có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ tăng khoảng 1 -2 độ, nền nhiệt cao nhất trong ngày xuất hiện trong khoảng thời gian từ 13-14 giờ chiều là 16-17 độ. Với mức nhiệt này thì Bắc Bộ vẫn còn xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng, tuy nhiên nguy cơ về băng giá ở các khu vực núi cao sẽ giảm dần. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Nam – ông Phạm A cho biết đã ký quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Việt làm Phó giám đốc Chi nhánh TTPTQĐ huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Ông Việt hiện được chuyển xuống làm chuyên viên tại chi nhánh này. Trước đó vào tháng 9/2015, ông Việt được bổ nhiệm Phó GĐ TTPTQĐ Hiệp Đức dù chỉ có bằng trung cấp Quản lý đất đai (trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam), trình độ sơ cấp chính trị. Ông Việt là con trai ông Lê Văn Hóa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư hàng chục biệt thự của Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng xây dựng sai nội dung giấy phép và không có giấy phép. Công trình này cách trụ sở UBND quận Ngũ Hành Sơn chưa tới 500m. (Xem chi tiết)


Ngày 10/1, đại tá Lý Quang Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi) cầm đến phòng trọ giải quyết mâu thuẫn khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong. "Đến nay chúng tôi vẫn đang xác minh nguồn gốc khẩu súng trên. Khi nào có kết luận, cơ quan điều tra sẽ thông tin chính thức đến dư luận", đại tá Dũng nói và cho biết thêm sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, cựu Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, ông Victor Bondarev gọi tên nhà cung cấp các máy bay không người lái (UAV) tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở Syria. “Ai là người đứng sau lực lượng phiến quân, tôi nghĩ rằng tất cả đều rõ. Người cung cấp UAV tấn công các căn cứ của chúng ta chỉ có thể là một quốc gia có tiềm lực công nghệ mạnh. Ở đó họ có dẫn đường bằng vệ tinh, các bộ cảm biến khí áp và việc điều khiển từ xa đối với việc thả các thiết bị nổ được lắp ráp chuyên nghiệp theo các tọa độ chỉ định”, Bondarev cho Interfax biết. Theo ông, vụ tấn công của các UAV có liên hệ trực tiếp tới Mỹ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 10/1 cho biết Triều Tiên nhiều khả năng sẽ cử hàng trăm đại diện thể thao tới tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang dự kiến diễn ra từ ngày 9-25/2 tới tại Hàn Quốc. Trong cuộc hội đàm liên Triều hôm 9/1, đại diện phía Triều Tiên khẳng định sẽ cử các đại diện thể thao, vận động viên, một đội cổ vũ cùng nhiều phóng viên và các quan chức cấp cao tới Pyeongchang. Thủ tướng Lee ước tính con số này vào khoảng 400-500 người. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Tân Hoa xã đưa tin, tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, sẽ bị khởi tố tội danh nhận hối lộ. Phòng Phong Huy cùng với tướng Trương Dương là hai “hổ” lớn nhất và mới nhất trong quân đội bị ngã ngựa. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 10/1, tại khu vực Murmansk, phía tây bắc Nga, người đàn ông đã lấy trộm chiếc xe thiết giáp từ một trường dạy lái xe quân sự, theo AFPNgười này điều khiển chiếc xe đi qua thị trấn nhỏ Apatity, nơi anh ta sinh sống. Tại đây, chiếc xe thiết giáp đâm vào một bãi đỗ xe, khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau đó, nó vẫn tiếp tục lao đi và chỉ chịu dừng lại khi đâm vào cửa kính của một siêu thị. Người đàn ông, được cho là say rượu, đã bị bắt giữ và không có thiệt hại về người, phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

MỚI - NÓNG