Bản tin 8H: Căn cứ của Nga ở Syria bị 'tấn công quy mô lớn'

Máy bay Nga ở căn cứ không quân Hmeimim. Nguồn: Sputnik.
Máy bay Nga ở căn cứ không quân Hmeimim. Nguồn: Sputnik.
TPO - Chưa đầy một tuần sau các vụ pháo kích, hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công bởi các máy bay không người lái có vũ trang của "phiến quân Syria".

Sáng 9/1, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC. Khoảng 6h40, hai đoàn xe chở các bị cáo đã đến trụ sở TAND Hà Nội. Hôm nay là ngày xét xử thứ 2 của phiên tòa. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ trong sáng nay (9/1) còn có mưa nhiều nơi. Từ nay đến ngày 14/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ liên tục xảy ra rét đậm, rét hại; vùng núi cao tiếp tục có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. (Xem chi tiết)


Chiều 8/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã công bố Quyết định 645 của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương. (Xem chi tiết)

Sáng 8/1, tại Cần Thơ, Bộ GTVT có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh Hậu Giang và nhà đầu tư xoay quanh vấn đề tài xế phản ứng BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp gây kẹt xe nghiêm trọng trong mấy ngày qua. Ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ cho biết, cơ bản Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã thống nhất với đề xuất của thành phố Cần Thơ về việc giảm phí cho người dân quanh khu vực trạm BOT Cần Thơ-  Phụng Hiệp. (Xem chi tiết)


Ngày 8/1, gần 50 công nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Các công nhân được đưa vào cấp cứu cùng làm việc tại Cty NHH FRIWO Việt Nam, Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) với triệu chứng  chóng mặt, buồn nôn. Theo bệnh viện Đồng Nai thì đây là tình trạng ngộ độc thức ăn, mức độ trung bình. Các công nhân cho biết, buổi ăn trưa  tại công ty có ăn các món như: món chay nấm xào súp lơ, gà kho, canh rau má, bầu luộc. Những ai ăn chay với món nấm xào súp lơ thì mới có triệu chứng nói trên. (Xem chi tiết)


Chiều 8/1, anh Nguyễn Hữu Bốn (32 tuổi, quê Thanh Hoá) đang sửa điện tại phòng tập Gym ở đường số 1, khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh. Lúc này, một số người phát hiện hô hoán cho nhân viên y tế đến sơ cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên tới thăm Trung Quốc ngay đầu năm mới là nhằm tìm kiếm sự tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh ông đã giành được những kết quả tốt đẹp tại các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)


Nhà phân tích quân sự người Na Uy, chuyên gia Ulriksen trong một bài báo đăng trên Aldrimer.no cho biết, hạm đội tàu ngầm của Nga được cấu thành từ các tàu ngầm Borey-B là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với NATO mà cả đối với Mỹ. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao vào lúc 10 giờ sáng 9/1 tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, theo giờ địa phương.  Bộ trưởng Bộ trên, ông Cho Myoung-gyon, trưởng đoàn đàm phán phía Hàn Quốc cho biết ông sẽ nỗ lực hết sức để biến Olympic PyeongChang thành lễ hội hòa bình và giúp nó trở thành bước đi đầu tiên hướng tới sự cải thiện mối quan hệ liên Triều. Bên cạnh đó, cả hai bên cũng tập trung thảo luận những giải pháp nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai miền vốn bị đình trệ nhiều năm qua.


Nga cho biết lực lượng phiến quân đã sử dụng các máy bay không người lái tấn công các căn cứ hải quân và không quân của nước này ở Syria hôm 6/1. Trang mạng Ahramonline dẫn nguồn tin từ các hãng thông tấn Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng không có thương vong hay thiệt hại do các cuộc tấn công trên. 13 máy bay không người lái trang bị vũ khí đã tham gia cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus ở miền Tây Syria. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.