Bản tin 8H: Nghi can khủng bố Salah Abdeslam bị kết tội tại Paris

Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris.
Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris.
TPO - Ngày 27/4, Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015, đã bị buộc tội giết người, có liên hệ với một tổ chức khủng bố và sở hữu vũ khí cùng chất nổ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 28/4, nắng nóng sẽ lan rộng trên cả nước. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có thể tiếp tục xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm, mưa đá. Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.


Hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa đồ của công ty May Nhà Bè ở số 2 ngõ 61 Lạc Trung (Hà Nội) vào tối 27/4. Theo một số nhân chứng, đám cháy bắt đầu bốc lên từ khoảng 20 giờ 30, khói đen tỏa ra từ tầng 4 của căn nhà. Sau đó, khói bốc lên mù mịt, mùi khét lẹt khiến các hộ dân xung quanh phải chạy ra ngoài lánh nạn đồng thời gọi phòng cháy chữa cháy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế không lan sang các nhà bên cạnh.


Họp báo thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt tối qua (27/4) xác định hai nhóm nguyên nhân là độc tố và thủy triều đỏ. Thông báo cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra và thu nhập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy về hiện tượng cá chết hàng loạt. Qua kết quả từ cơ quan quản lý và các nhà khoa học chưa phát hiện thông số môi trường vượt quá quy định. Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học, kết luận này không có gì mới và chưa thuyết phục. (Xem chi tiết)


Hệ thống hạ tầng đường sắt Việt Nam đã tồn tại hơn 100 năm, với tổng chiều dài khoảng hơn 3.000 km, quỹ đất hạ tầng đường sắt trên 6.000 ha. Đây là khối tài sản nhà nước đặc biệt lớn, nhiều lợi thế nhưng suốt 100 năm qua không những không được đầu tư mở rộng (không thêm 1 km đường sắt mới nào), thậm chí còn bị tháo gỡ một số tuyến. Vì vậy, năng lực vận tải hiện nay chỉ đạt khoảng 4,5% tổng lượng vận tải hành khách và khoảng 1,8% tổng lượng vận tải hàng hóa. Theo Bộ Tài chính, hiệu quả khai thác của đường sắt Việt Nam các năm qua quá thấp, chỉ đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm, ngân sách nhà nước vẫn phải bao cấp, cấp bù khoảng 1.200 tỷ đồng/năm cho bảo trì. (Xem chi tiết)


Tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) vừa dẫn các nguồn tin nói rằng, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Việt Nam cuối tháng 5, Mỹ có thể tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 10/2014. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiều lần đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận này. Khi Tổng thống Barack Obama chuẩn bị thăm Việt Nam trong chuyến công du châu Á vào tháng tới, việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này “đang được bàn bạc” giữa hai bên. (Xem chi tiết)


Ba người đàn ông Hàn Quốc bị bắt hôm 27/4 với cáo buộc hỗ trợ 5 phụ nữ Việt Nam vào Hàn Quốc trái phép dưới dạng du lịch chữa bệnh. Hiện chưa rõ 5 phụ nữ này đang ở đâu. Cảnh sát thành phố Daegu cho biết, 3 người đàn ông này đã đưa 5 cô gái Việt Nam độ tuổi 20 sang Hàn Quốc với phí môi giới 1,5 triệu won (gần 30 triệu đồng)/người. Ba người này tuyển phụ nữ từ Việt Nam, giúp họ làm đăng ký chữa bệnh giả và xin visa cho họ. (Xem chi tiết)


Mỹ quyết định đưa tiêm kích mới nhất của nước này tới đồng minh ở Đông Âu chỉ hai tuần sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bay vòng trên tàu chiến Mỹ ở biển Baltic. Thông báo của Lầu Năm góc cho biết, hai tiêm kích F-22 được triển khai đến Romania như một phần kế hoạch của Mỹ nhằm củng cố an ninh cho đồng minh châu Âu. Trước đó, tuyên bố chính thức của giới chức quân sự Mỹ khẳng định, Washington bắt đầu gia tăng lực lượng ở châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, tham vọng thiết lập Hạm đội Biển Đen của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh và ổn định trong khu vực, và “Moscow buộc phải có phản ứng thích hợp để đảm bảo an ninh của Liên bang”. Trước đó hôm 22/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố rằng, Kiev ủng hộ nhiệt liệt sự tăng cường hiện diện của hải quân NATO trên Biển Đen và đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến của khối này về việc thành lập Hạm đội Biển Đen của NATO. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015, đã bị buộc tội giết người, có liên hệ với một tổ chức khủng bố và sở hữu vũ khí cùng chất nổ. Luật sư của Abdeslam, ông Frank Berton cho biết vào ngày 20/5 tới Abdeslam sẽ có một phiên điều trần nữa liên quan đến vai trò của tên này trong vụ khủng bố Paris. Abdeslam sẽ bị tạm giam tại một nhà tù gần thủ đô Paris.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.