Bản tin 20H: Chuyển nghi phạm vụ khủng bố Paris từ Bỉ sang Pháp

Lực lượng đặc nhiệm Bỉ gác bên ngoài tòa án ở Brussels, nơi diễn ra phiên xét xử nghi phạm Mohamed Abrini và Osama Krayem, ngày 14/4. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Lực lượng đặc nhiệm Bỉ gác bên ngoài tòa án ở Brussels, nơi diễn ra phiên xét xử nghi phạm Mohamed Abrini và Osama Krayem, ngày 14/4. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Công tố viên liên bang Bỉ cho biết Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong loạt vụ tấn công khủng bố Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 đã được giao nộp cho giới chức Pháp ngày 27/4. 

Liên quan tới vụ thử nghiệm khiến cá chết sau 2 phút, theo đại diện của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường, Hà Tĩnh, đoàn không hề có sự phối hợp nào với nhóm phóng viên VTC trong quá trình các phóng viên này lấy mẫu nước thử nghiệm thực tế. Ông Nguyễn Anh Thái, Phó phòng Quan trắc phân tích môi trường, Tổ trưởng hiện trường cho biết, đấy chỉ là thử nghiệm trực quan, cảm tính. Hai con cá kia khả năng cũng là cá nước ngọt chứ không phải cá biển. (Xem chi tiết)


Sáng nay (27/4), người dân Đà Nẵng đã phát hiện một số xác cá nằm dọc bờ biển. Các công nhân vệ sinh cũng cho hay trong sáng cùng ngày đã dọn xác cá đem đi đổ để khỏi ô nhiễm bãi tắm. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, xác nhận hiện tượng cá chết dạt vào bãi biển Đà Nẵng vài ngày nay. Hiện tại Sở TNMT đã phối hợp Sở VHTT&DL Đà Nẵng lấy mẫu nước tại một số bãi biển du lịch trên địa bàn để xét nghiệm. (Xem chi tiết)


Sáng 27/4, trong một cuộc họp chớp nhoáng tại Hà Nội, lãnh đạo Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã quyết định sa thải ông Chu Xuân Phàm – cán bộ của công ty, người có phát ngôn gây bức xúc dư luận Việt Nam: "dân chọn bắt cá, tôm hay là nhà máy thép hiện đại?”. Ông Phàm một lần nữa xác nhận những những phát ngôn của ông đã gây tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Tập đoàn Formosa với Chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam. (Xem chi tiết)


Cơn mưa kéo dài 50 phút vào chiều 27/4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã làm giảm nhiệt không khí oi bức kéo dài mấy tháng qua. Theo quan sát, cơn mưa trút xuống tại thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) kéo dài 50 phút. Mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp. Còn các khu vực lân cận như huyện Châu Thành, Châu Thành A (Hậu Giang) và thành phố Cần Thơ trời kéo mây đen kịt. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, 30 quả đạn cối 81, 6 quả pháo 105 và hơn 20 đạn M79 còn nguyên kíp nổ với mức độ nguy hiểm cao vừa được lực lượng công binh của đơn vị tiêu hủy thành công. Số đạn pháo này do lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng) phát hiện khi tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực rộng gần 4ha trên đồi Robin. Sở dĩ có số lượng lớn đạn pháo như vậy trong lòng đất vì trước năm 1975 nơi đây là khu quân sự. (Xem chi tiết)


Indonesia sẽ sử dụng dữ liệu thu được từ các vệ tinh thu nhỏ trên toàn cầu để xác định vị trí của các tàu đánh cá trái phép hoạt động ở vùng biển rộng lớn của nước này, theo một thỏa thuận được công bố hôm 26/4 với hãng công nghệ Silicon Valley. Trước đó, nhằm trấn áp hoạt động đánh bắt cá trái phép, chính quyền Indonesia ngày 5/4 đã đánh đắm 23 tàu cá nước ngoài, với lý do những tàu này "hoạt động trái phép" trong vùng biển của Indonesia. Kể từ năm 2014, Indonesia đã đánh chìm tổng cộng 174 tàu cá nước ngoài.


Chiến dịch của Lực lượng Không quân Nga triển khai tại Syria đã góp phần làm thay đổi cục diện cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời tạo điều kiện thiết lập đối thoại nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua tại đây. Đây là tuyên bố bằng văn bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin do Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patryshev đọc tại buổi khai mạc Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ năm diễn ra ngày 27/4, tại Nga.


Công tố viên liên bang Bỉ cho biết Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong loạt vụ tấn công khủng bố Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 đã được giao nộp cho giới chức Pháp ngày 27/4. Salah Abdeslam, 26 tuổi, sinh ra tại Bỉ nhưng mang hai quốc tịch Pháp và Maroc, bị bắt giữ hôm 18/3 - bốn tháng sau khi trốn chạy tại quận Molenbeek, thủ đô Brussels của Bỉ. Nhiều nhân chứng đã thấy đối tượng lái một chiếc xe chở các tay súng thực hiện vụ tấn công tại nhiều nhà hàng ở Paris hôm 13/11/2015, khiến hàng trăm người thương vong.


Ngày 25/4, Sở Y tế khu vực Catalonia (khu tự trị ở đông bắc Tây Ban Nha) cho biết, 4.146  người ở hai thành phố Barcelona và Tarragona xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa  và nóng sốt sau khi uống nước lọc đóng chai tại công sở. 6 người trong đó phải nằm viện điều trị do ngộ độc nặng. Được biết, loại nước gây ngộ độc hàng loạt là sản phẩm của Công ty nước đóng chai Eden Springs. Hãng này phải thu hồi hơn 6.150 thùng nước được phân phối tới 925 công ty tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát. (Xem chi tiết)


Cả hai người trên trực thăng đã thiệt mạng khi xác của chiếc trực thăng này được tìm thấy tại Khu tự trị dân tộc Choang. Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, 24 giờ sau khi mất tích sáng 26/4. Tổng công ty hàng không Quế Lâm cho biết trực thăng trên cất cánh từ Quế Lâm, miền Đông Nam Trung Quốc, lúc 11 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 26/4 để tới Bắc Hải ở Quảng Tây. Khoảng một giờ sau đó, chiếc trực thăng này đã mất liên lạc với mặt đất khi bay qua huyện Vĩnh Phúc thuộc Quế Lâm.

MỚI - NÓNG