Bản tin 8H: Nga giao lá chắn tên lửa S-300 cho Iran trước kế hoạch

Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/4, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS), ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch và hiện Moskva đang tiến hành đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo về công tác chuyển giao trang thiết bị quân sự khác.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, sau khi cơ quan chức năng thông tin cá biển chết hàng loạt là do nhiễm độc, người dân đã bắt đầu quay lưng với các loại thực phẩm cá nói riêng và thực phẩm hải sản có xuất xứ từ biển nói chung. Trong khi các thực phẩm hải sản có xuất xứ từ biển ế ẩm thì một số thực phẩm như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, trứng... đang được nhiều người dân lựa chọn. Giá cả các mặt hàng này đang có dấu hiệu tăng nhẹ.


Chiều 26/4, ông Trần Đình Du, phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình, cho biết cảnh sát môi trường tỉnh vừa phát hiện một xe đông lạnh của thương lái thu mua cá do ngư dân vớt ven biển xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cấm tuyệt đối mọi việc sử dụng cá dạt vào bờ và cá đánh bắt ở gần bờ. Lúc bị phát hiện xe mới chỉ mua được một ít cá được ngư dân vớt ven bờ lên bán. Lực lượng cảnh sát môi trường ngay lập tức yêu cầu chủ xe tiêu hủy toàn bộ số cá vừa mua được và không tiếp tục mua cá vớt ven bờ biển để đề phòng nguy cơ nhiễm độc cho người sử dụng.


Chính phủ Việt Nam, Liên hợp quốc và các đối tác kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD để Việt Nam ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng bởi El Nino. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại hội nghị “Kêu gọi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”, ngày 26/4, tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức. (Xem chi tiết)


Ngày 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước thực trạng xuống cấp nguy hiểm cấp độ D, có nguy cơ sập đổ của 3 khu nhà chung cư cũ tại phường Thành Công, Ngọc Khánh và Cống Vị của quận Ba Đình, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định di dời các chủ sở hữu, sử dụng tại các đơn nguyên khu nhà tập thể cũ này. Cụ thể, thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình chủ trì xây dựng phương án di dời và phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư cho các chủ sở hữu, sử dụng tại đơn nguyên 1, 2 nhà G6A, phường Thành Công; đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh; đơn nguyên 1 và đơn nguyên 3 tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, do nguy hiểm.


Vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/4, tại cầu Nọc Nạng nằm trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Chiếc xe ben mang biển số 69L-6436 đã va chạm vào hai xe máy mang biển số 94H1-4054 và 94B1-001.28 đang lưu thông ngược chiều. Sau đó, chiếc xe ben tiếp tục lao qua lan can cầu Nọc Nạng rồi rơi xuống chân cầu.Vụ tai nạn làm hai người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là Vũ Trung Kiên (17 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai). Tài xế xe ben không bị thương.


Ngày 26/4, Ngoại trưởng Singapore kêu gọi ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác để thiết lập pháp trị trên biển trong bối cảnh Trung Quốc hành động ngày càng quyết liệt trên biển Đông, ảnh hưởng tự do hàng hải, hàng không. Ngoại trưởng Singapore nói rằng, việc thực thi sẽ tăng cường liên minh Nhật-Mỹ vốn được coi là trụ cột hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố. Luật an minh mới là một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh hậu chiến của Nhật Bản, sẽ cho phép Lực lượng Phòng vệ mở rộng vai trò của họ ở nước ngoài. Cùng ngày, tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản thăm thiện chí Philippines. (Xem chi tiết)


Ngày 26/4, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS), ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch và hiện Moskva đang tiến hành đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo về công tác chuyển giao trang thiết bị quân sự khác. Phát biểu trước báo giới, ông Fomin nói: "Chỉ đàm phán về những thứ không nằm trong danh sách cấm (vũ khí) của Liên hợp quốc". Ngoài ra, ông này không cho biết thêm chi tiết.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/4 dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, Bình Nhưỡng cần "một khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ" để đối phó với những mối đe dọa và thái độ thù địch của Mỹ. KCNA dẫn lời người phát ngôn nói: "Việc Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch cực đoan và sử dụng hạt nhân để đe dọa Triều Tiên sẽ chỉ càng làm nổi bật tiến triển mạnh mẽ mới đây (của Bình Nhưỡng) trong trong việc thúc đẩy các năng lực tấn công hạt nhân".


Trong một buổi hội thảo, người đứng đầu Cơ quan quản lý ngũ cốc quốc gia Trung Quốc, Ren Zhengxiao cho biết bất chấp vụ mùa bội thu, nước này vẫn thiếu hụt 9,9 triệu tấn ngũ cốc tính dựa theo tổng lượng ngũ cốc sản xuất và tiêu thụ hàng năm. Theo ông Ren, xét về dài hạn, tình hình an ninh lương thực của Trung Quốc vẫn ở mức báo động. Ông Ren nhấn mạnh hiện nay tình hình an ninh lương thực của Trung Quốc trở nên khẩn cấp hơn, với lượng dân số ngày càng tăng và quá trình công nghiệp hóa thu hẹp diện tích đất dành cho nông nghiệp. Tình hình này càng thêm căng thẳng do sự ô nhiễm đất và nước.

MỚI - NÓNG