Bản tin 8H: Nga mất trắng 160 tỷ USD vì lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 nói rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến nước này thiệt hại 160 tỷ USD, tuy nhiên các doanh nghiệp Nga đã thành công trong việc trả nợ nước ngoài.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương chiều 27/4, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, do ngày đầu tiên của chu kỳ 15 ngày điều hành giá xăng dầu (ngày 28/4) rơi vào chuỗi những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên đến ngày 4/5 (tức thứ Hai tuần sau) Bộ Công Thương mới công bố giá cơ sở và quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Ông Quyền cũng khẳng định, việc tăng thuế môi trường 300% (từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít xăng) từ 1/5 tới đây sẽ không ảnh hưởng tới quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước hôm 4.5 tới.


Tối 27/4, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 18 bệnh nhi đến từ Trường mầm non Sao Mai (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đến cấp cứu do nghi ngộ độc thức ăn sau bữa ăn chiều. Theo hồ sơ bệnh án, toàn bộ số bệnh nhân này khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn, ói, tiêu chảy, thể trạng suy kiệt; tất cả đều là học sinh các khối lớp mầm, chồi, lá của Trường mầm non Sao Mai.


Vào khoảng 18h ngày 27/4, một vụ va chạm giữa xe máy và xe tải đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khiến hai người tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Z7-3119, trên xe chở hai cô gái đang lưu thông từ hướng Hà Nội về Phủ Lý thì va vào xe tải đi cùng chiều, biển kiểm soát 20C-06701. Vụ va chạm làm hai nạn nhân đi xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị bánh xe đè lên người gây tử vong.


Vào khoảng 17h15 hôm qua (27/4), chiếc xe tải mang BKS: 70H – 7116 lưu thông trên QL 51 theo hướng đi về ngã tư Vũng Tàu. Khi đang ôm cua tại vòng xoay cổng số 11 (thuộc khu phố 3, phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa), xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe taxi 4 chỗ mang BKS: 56M – 0214. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của xe taxi dính chặt vào gầm xe tải. Tại hiện trường phần đầu xe taxi bị biến dạng hư hỏng nặng, cả 2 phương tiện nằm giữa vòng xoay giao lộ khiến giao thông tại đây gặp rất nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nepal Leela Mani Paudyal cho biết, hiện vẫn còn hơn 150 nhà leo núi đang bị mắc kẹt ở hai khu trại trên núi Qomolangma. Nepal đã triển khai máy bay trực thăng và các đội y tế đến khu vực bị ảnh hưởng nhằm giải cứu những người này sớm nhất. Đến nay, số người leo núi bị thiệt mạng do lở tuyết tại núi Qomolangma đã lên tới 18 người, trong đó có 1 người Nhật Bản, số nạn nhân còn lại chưa rõ quốc tịch.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 nói rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến nước này thiệt hại 160 tỷ USD, tuy nhiên các doanh nghiệp Nga đã thành công trong việc trả nợ nước ngoài. Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chống Nga do việc sáp nhập bán đảo Crimea khiến Moskva thiệt hại khoảng 1,5% GDP và mức thiệt hại có thể tăng nhiều lần trong năm 2015.


Phát biểu ngày 27/4 tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Kiev, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố trong vòng 5 năm tới, Ukraine cần hội đủ các điều kiện cần thiết để gia nhập EU. Theo ông Poroshenko, đây là mục tiêu chủ chốt để Ukraine tiến hành cải cách và là mục tiêu chính trong "Chiến lược 2020." Ông cho biết sự ủng hộ của nhân dân đối với tiến trình này đã được khẳng định qua các cuộc thăm dò xã hội.


Ngày 27/4, cảnh sát cho biết ít nhất 7 cảnh sát đã bị thương nặng trong các cuộc đụng độ cùng ngày với đám đông biểu tình tại Baltimore, thuộc bang Maryland ở miền Đông nước Mỹ. Sỹ quan cảnh sát Eric Kowalczyk cho biết, các cuộc biểu tình đường phố ngày 27/4 đã biến thành bạo lực sau khi bạn bè và người thân tập trung dự đám tang của Freddie Gray, một thanh niên da màu 25 tuổi thiệt mạng khi đang bị cảnh sát giam giữ.


Ít nhất 21 dân thường thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại bang Yobe, Nigeria. Ông Baba Nuhu, một quan chức địa phương, cho biết một nhóm phiến quân đã ập vào một ngôi làng Bultaram, tại bang Yobe rồi xả súng điên cuồng vào dân thường hôm 27/4. (Xem chi tiết)


Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lee Wan-koo sau cáo buộc ông liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây ảnh hưởng đến vị thế Đảng cầm quyền Saenuri. Người phát ngôn của Tổng thống cho biết, phó Thủ tướng Choi Kyoung-hwan sẽ tạm thời thay thế ông Lee Wan-koo điều hành chính phủ cho đến khi tìm được thủ tướng mới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG